Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần chủ động nguồn vắc xin Covid-19 sản xuất trong nước

Thu Hằng| 12/01/2022 12:26

(HNMO) - Sáng 12-1 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn khoa học “Cuộc chạy đua vắc xin Covid-19 và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các quốc gia” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS.Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nêu rõ, trong năm 2021, đại dịch Covid-19 là nguồn gây mất an ninh phi truyền thống lớn nhất về y tế và kinh tế, còn cạnh tranh giữa các nước lớn là nguồn gây mất an ninh truyền thống đối với thế giới. Điều đáng chú ý, cuộc chạy đua phát triển, phân phối tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn cầu lại đan xen cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn... Tổ chức diễn đàn khoa học này, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mong muốn là cầu nối giữa các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học, doanh nghiệp, các nhà quản lý trên cả nước trao đổi, thảo luận và cùng kiến nghị chính sách liên quan đến vấn đề này.

Gần 400 đại biểu tham dự diễn đàn tập trung đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến thế giới và Việt Nam; thực trạng sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trên toàn cầu; cạnh tranh của các nước trong sản xuất và phân phối vắc xin trên toàn cầu; chính sách ngoại giao vắc xin của Việt Nam...

Theo Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Hồng Quân (Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng), đại dịch Covid-19 gây thiệt hại nặng nề cho nhân loại. Theo ông, sẽ không có sự an toàn riêng cho một quốc gia nào, mà phải là an toàn chung trên toàn cầu, việc phân phối vắc xin phòng Covid-19 cần bảo đảm cho các quốc gia được tiếp cận công bằng. Ngoại giao vắc xin vì vậy đang mở ra hướng hợp tác mới trong y tế để sống chung lâu dài với Covid-19.

PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu (Đại học An ninh Nhân dân) cho rằng, các hoạt động cạnh tranh ảnh hưởng vắc xin của các cường quốc trong khu vực đã và đang tạo ra nhiều thách thức cho các quốc gia trong việc giải quyết dịch bệnh và phụ thuộc lợi ích. Từ thực tiễn đó, ông đưa ra một số đề xuất như: Chính phủ và các cơ quan liên quan cần tiếp tục theo đõi sát diễn biến dịch Covid-19, đẩy lùi dịch bệnh, mở cửa và phục hồi phát triển; chủ động nguồn vắc xin sản xuất trong nước... 

Từ thực tiễn chống dịch ở các quốc gia trên thế giới, PGS.TS Bùi Quang Tuấn (Viện Kinh tế Việt Nam) cũng khuyến nghị Việt Nam cần tái cơ cấu quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 theo hướng tăng chi cho các hoạt động nghiên cứu phát triển vắc xin và thuốc phòng Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát triển vắc xin theo hướng tăng lên về quy mô, số lượng các công trình nghiên cứu và chất lượng các nghiên cứu để tạo ra vắc xin phòng Covid-19 càng sớm càng tốt; thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc chữa Covid-19, gia tăng vai trò của Việt Nam trong việc đóng góp vào chuỗi cung ứng ở các công đoạn có giá trị cao...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần chủ động nguồn vắc xin Covid-19 sản xuất trong nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.