Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phố mới: Phố Trần Cung

ANHTHU| 25/10/2005 08:32

HĐND thành phố khóa XIII đã thông qua Nghị quyết đặt tên phố Trần Cung cho đoạn đường có chiều dài 1.600m, rộng 7m, từ đường Phạm Văn Đồng qua Bệnh viện E, đường Hoàng Quốc Việt đến đường Nguyễn Phong Sắc.

Phố Trần Cung Ảnh: Trung Kiên

HĐND thành phố khóa XIII đã thông qua Nghị quyết đặt tên phố Trần Cung cho đoạn đường có chiều dài 1.600m, rộng 7m, từ đường Phạm Văn Đồng qua Bệnh viện E, đường Hoàng Quốc Việt đến đường Nguyễn Phong Sắc.

Ông Trần Cung (1899 - 1995) tên thật là Nguyễn Ngọc Cư, quê làng Hội Khê, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1923, gia nhập Đông Dương cộng sản Đảng năm 1929. Năm 1946, ông là xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ phụ trách 3 tỉnh Cao - Bắc - Lạng. Sau năm 1954, ông được phân công về Đảng đoàn, Thường trực Mặt trận Tổ quốc trung ương, sau làm Chánh tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao. Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố mới: Phố Trần Cung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.