Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Ba Vì: Đình Thanh Lũng sắp sập

Trần Lê| 22/10/2012 07:54

(HNM) - Đình Thanh Lũng được xây dựng từ khoảng thế kỷ XVI, nằm trên địa bàn thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong (huyện Ba Vì), thờ Tản Viên. Hiện nay, đình trong tình trạng hư hỏng nặng, nguy cơ sập.

Các cột ở đình Thanh Lũng đều bị mối mọt, long mộng, các bức chạm bị gẫy…


Đình Thanh Lũng được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng "Di tích kiến trúc nghệ thuật", ngày 12-2-1999. Trải qua hàng trăm năm, đình Thanh Lũng đã xuống cấp và được sửa chữa, trùng tu nhiều lần. Thế nhưng hiện nay, đình trong tình trạng hư hỏng nặng, nguy cơ sập. Toàn bộ 48 cột đình, trong đó có 8 cột cái với đường kính hơn 60cm, các vì kèo, xà dọc, xà ngang, con rường, xà nối… đều bị mối mọt, mục rỗng bên trong, mộng bị long, các bức chạm, khắc bị hỏng, gãy. Mái đình bị võng xuống, ngói xô lệch…

Ông Đỗ Đình Trưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Phong cho biết: "Những hư hỏng nhỏ như xà, hoành, rui, mè bị mối mọt… đều được chính quyền và nhân dân quan tâm thay thế, sửa chữa. Riêng năm 1989, một bên mái đình bị sụt xuống, nhân dân thôn Thanh Lũng đã đóng góp tiền của, công sức để tu sửa. Nay đình bị hỏng nặng, để trùng tu cần phải có nguồn kinh phí lớn mà ngân sách xã lại đang rất khó khăn…

Nên chăng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Ba Vì quan tâm, sớm kiểm tra, xem xét và có biện pháp sửa chữa đình Thanh Lũng để bảo tồn, lưu giữ được di sản quý, hiếm này cho các thế hệ mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ba Vì: Đình Thanh Lũng sắp sập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.