Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khu vực ngõ 291 đường Lạc Long Quân: Hệ thống thoát nước tắc nghẽn

Thùy Ngân| 17/12/2016 08:22

(HNM) - Cho rằng hệ thống thoát nước cuối ngõ 291 đường Lạc Long Quân (nay là ngõ 175 đường Lạc Long Quân) bị tắc nghẽn do việc thi công đường Vành đai 2, gây ngập úng tại các tổ dân phố số 5, 9, 10 phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), người dân khu vực đề nghị sớm cải tạo hạ tầng kỹ thuật.

Cốt nền đường đất ở ngách 191/46 Lạc Long Quân - giáp ranh giữa hai quận Cầu Giấy và Tây Hồ - thấp hơn cốt nền dự án liền kề.


Ông Nguyễn Mậu Bình, 60 tuổi ở (ngách 291/42 đường Lạc Long Quân) kể: Cơn bão số 1 đổ bộ vào Hà Nội hồi tháng 7 vừa qua, nước ngập quá bậc tam cấp thứ 2 của gia đình tôi. Đấy là cốt nền ngách 291/42 đã cao hẳn lên và đoạn đường trũng vốn là con mương được cống hóa cuối ngõ 291 Lạc Long Quân kia thì ngập hẳn. Người nào bắt buộc ra đường phải dò dẫm lội bộ từng bước, không thể đi bằng xe máy vì nước ngập sâu.

Từ đó đến nay, mỗi khi dự báo thời tiết có tin mưa bão, người dân ở ngách 291/42 đường Lạc Long Quân lại sống trong thấp thỏm. Ông Bình phỏng đoán, chắc việc thi công đường Vành đai 2 đã làm tắc cống thoát nước, hoặc cốt nền đường mới thi công cao hơn cốt nền khu dân cư nên khi mưa lớn, nước từ trên cao chảy xuống chỗ trũng khiến khu dân cư của ông bị ngập.

Ông Chử Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô cho biết, thực tế diễn ra tại địa phương đúng như người dân phản ánh. Ngay khi đó, lãnh đạo địa phương đã cùng lực lượng dân quân đến trực tiếp hiện trường, lật các lắp hố ga tìm nguyên nhân và thông thoát nước thải. Nguyên nhân được xác định do hệ thống cống lâu ngày chưa nạo vét, xuống cấp, một họng cống tại vị trí bức tường ngăn cách cuối ngõ 291 Lạc Long Quân với dự án đang xây dựng trên địa bàn phường Xuân La (quận Tây Hồ) bị tắc nghẽn. Sau khi phối hợp với đơn vị thi công, phường bạn và đơn vị thoát nước nạo vét, khơi thông dòng chảy thì việc tiêu thoát nước tạm thời được giải quyết. Trước thực trạng này, phường Nghĩa Đô đã làm văn bản báo cáo quận xử lý giải quyết.

Tìm hiểu thêm, được biết cuối ngõ 291 Lạc Long Quân còn có lối đi vào ngách 191/46 Lạc Long Quân dẫn sang địa bàn phường Xuân La. Do là vị trí giáp ranh giữa hai quận Cầu Giấy và Tây Hồ nên đoạn đường ngắn chưa đầy 100m này hiện vẫn chưa kết nối hạ tầng, mặt đường lổn nhổn đất đá, hệ thống thoát nước thấp hơn khu vực...

Để giải quyết tình trạng úng ngập, bảo đảm đời sống nhân dân, UBND quận Cầu Giấy đã cử đoàn khảo sát tìm hiểu hiện trạng, xây dựng phương án đầu tư cải tạo đường, thoát nước ngõ 291, ngách 191/46 Lạc Long Quân và đoạn tuyến đấu nối cuối ngõ 191 Lạc Long Quân ra đường Võ Chí Công trình Hội đồng nhân dân quận phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu vực ngõ 291 đường Lạc Long Quân: Hệ thống thoát nước tắc nghẽn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.