Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dân mong có đường đi từng ngày!

Thu Hằng| 07/03/2017 07:05

(HNM) - Do vướng giải phóng mặt bằng nên Dự án xây dựng đoạn đường Cầu Khum - Đìa Sáo (xã Lại Yên, Hoài Đức) đã nhiều lần lỗi hẹn.


Trước đó, Báo Hànộimới số ra ngày 20-10-2016 đăng bài “Dự án xây dựng đoạn đường Cầu Khum - Đìa Sáo (Hoài Đức): Chậm tiến độ ngày nào, khổ ngày đó” phản ánh, cuối năm 2015, DA xây dựng đoạn đường Cầu Khum - Đìa Sáo (thuộc DA xây dựng đường Lại Yên - An Khánh) do UBND huyện Hoài Đức làm CĐT được khởi công, nhân dân địa phương và công nhân làm việc tại Cụm công nghiệp Lại Yên phấn khởi. Thế nhưng, đến nay sau hơn 4 tháng bài báo đăng, trở lại khu vực này, phóng viên nhận thấy DA vẫn chưa được cải thiện. Bà Nguyễn Thị Bích, thôn 2 xã Lại Yên, bức xúc: Từ ngày DA khởi công, người dân xã tôi khổ quá. Ngày nắng thì bụi mù mịt; còn hễ trời mưa cả đoạn đường biến thành những “cái ao” nhỏ chứa đầy bùn đất. Đường lồi lõm, chỗ cao chỗ thấp, đèn đường lại không có nên đi lại vào ban đêm rất nguy hiểm. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thi công DA nhưng vẫn dở dang, người dân từng ngày mong chờ DA được hoàn thành…

Theo đại diện Ban Bồi thường GPMB huyện Hoài Đức, đến hết tháng 2-2017, 36 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng; 2 hộ còn lại đang hoàn thiện các thủ tục để chi trả theo quy định. Hiện tại, mặt bằng phần lòng đường đã bàn giao đủ cho đơn vị thi công. Trao đổi với phóng viên, vì sao DA vẫn dở dang, gây bức xúc cho người dân, đại diện đơn vị thi công - Công ty TNHH Anh Huy cho biết, quá trình thi công, đơn vị đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như tưới nước, căng dây cảnh báo an toàn, đậy tấm bê tông miệng các hố ga… Nhưng do đoạn đường triển khai DA có hơn chục trạm trộn bê tông hoạt động liên tục, xe ô tô ra vào thường xuyên nên đã làm đứt dây, hỏng các nắp hố ga… ảnh hưởng đến việc bảo đảm an toàn, cũng như tiến độ thi công. Theo phương án thi công, khi thi công cống lẽ ra phải đào móng cả tuyến, song do các doanh nghiệp bê tông đi lại liên tục, đề nghị tạo điều kiện nên phải đào ngắt đoạn, mất nhiều thời gian. Hơn nữa, một số trạm trộn bê tông thường xuyên đổ bã bê tông và nước ra đường đang thi công gây nên bụi bẩn, ảnh hưởng đến môi trường. Theo thông tin đại diện Công ty TNHH Anh Huy, đến đầu tháng 3, DA mới hoàn thành khoảng 40% khối lượng, gồm hoàn thành hệ thống cống thoát nước mưa giữa đường, đổ lớp bây lần 1 và đang bó vỉa hè.

Trước thực trạng DA thi công chưa bảo đảm tiến độ đề ra, từ cuối năm 2016 đến nay, đại diện CĐT- Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức liên tục có công văn đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục và thảm bê tông nhựa lớp 1 trong tháng 3-2017, đồng thời, chỉ đạo nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm VSMT, an toàn thi công. Với chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của CĐT, hy vọng DA xây dựng đoạn đường Cầu Khum - Đìa Sáo sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng sự mong chờ của người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân mong có đường đi từng ngày!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.