Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gìn giữ cho người đến sau

Ngọc Hạ (quận Thanh Xuân)| 22/04/2017 06:48

(HNM) - Gặp đâu viết lên đó, không phân biệt địa điểm, cũng không phân biệt những công trình đã được xếp hạng di tích văn hóa là hành động tùy tiện của một bộ phận bạn trẻ khi đến thăm các danh thắng. Nội dung viết thường không có ý nghĩa cụ thể, hoặc là câu cảm thán vô nghĩa, thậm chí là văng tục…

Hiện nay, các đơn vị quản lý di tích văn hóa vẫn luôn tìm tòi áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vẽ, viết bậy trên di tích như tăng cường lực lượng giám sát trực tiếp và niêm yết thêm nhiều nội quy. Tuy nhiên, điều quan trọng và mong chờ nhất chính là sự thay đổi nhận thức từ các du khách. Thay vì tìm cách ghi dấu ấn, sự vui vẻ nhất thời hay nơi để trút nỗi lòng nào đó, rất cần mọi người nhận ra trách nhiệm công dân tại nơi mình đi đến, nơi mình đi qua nhằm để lại những điều tốt đẹp cho người đến sau và cho cả cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gìn giữ cho người đến sau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.