Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáng tạo vì môi trường

Ngọc Hạ (Quận Thanh Xuân)| 13/05/2017 07:08

(HNM) - Chuyện 8.800 vỏ chai nhựa với nhiều màu sắc khác nhau được dùng làm vật liệu để xây dựng căn nhà thư viện tại nông trại Tuệ Viên (quận Long Biên) đang gây sự chú ý của nhiều người về một thông điệp bảo vệ môi trường.

Ý tưởng sáng tạo này được bắt nguồn từ suy nghĩ của chủ đầu tư ngôi nhà trước thực tế xã hội hiện đại ngày càng sử dụng nhiều túi ni lông và chai nhựa, tình trạng này sẽ làm gia tăng gánh nặng chi phí tái chế cũng như đối mặt ô nhiễm môi trường nếu để phân hủy tự nhiên.

Tuy vất vả trong khâu thu gom chai nhựa và gia công tính chịu lực của vật liệu, nhưng chị Nguyễn Thị Phương Liên - chủ đầu tư công trình vẫn vui vẻ và phấn khởi bởi có cảm giác được tận hưởng công trình từ sức sáng tạo của bản thân và bạn bè. Mong muốn cao hơn của chị Liên là làm sao để nhiều người thấy rằng vật liệu tái chế vẫn còn hữu ích và từ đó lan tỏa nguồn cảm hứng sáng tạo vì môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng tạo vì môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.