Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý triệt để vi phạm trật tự đô thị tại phường Ngọc Lâm (Long Biên)

Bình Oanh| 29/07/2017 07:31

(HNM) - Phản ánh đến Báo Hànộimới, người dân ở phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) cho biết, gần đây tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại địa bàn phường Ngọc Lâm diễn ra khá phổ biến. Nhất là trên tuyến phố Ngọc Lâm thường xuyên bị nhiều hộ lấn chiếm vỉa hè, kê bàn ghế để bán hàng ăn uống khiến người đi bộ không còn lối đi.

Bãi đỗ xe ô tô tại ngõ 189 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ngọc Lâm).


Qua tìm hiểu thực tế, phóng viên nhận thấy sự việc người dân phản ánh là đúng. Dọc tuyến phố Ngọc Lâm có nhiều hộ dân ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để bày bàn ghế, đồ dùng... phục vụ kinh doanh ăn uống. Không chỉ xả rác bừa bãi, việc bán hàng ở vỉa hè còn gây cản trở giao thông. Tại địa điểm khu đất công cuối ngõ 189 đường Nguyễn Văn Cừ, giáp đường đi chung của khu dân cư, ngõ chật nên mỗi khi có ô tô ra vào bãi giữ xe rất dễ va chạm với người đi đường.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm Trần Hồng Việt thừa nhận: Phố Ngọc Lâm là tuyến phố sầm uất nhất quận Long Biên. Tình trạng người dân ở đây lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng, không còn lối cho người đi bộ diễn ra từ lâu. Cán bộ phường đã trực tiếp lập biên bản, xử phạt hành chính nhiều lần. UBND phường cũng bố trí lực lượng chức năng duy trì tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm, thậm chí áp dụng cả biện pháp thu giữ phương tiện, đồ nghề kinh doanh vi phạm… Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng hoặc vào buổi tối khách đến ăn uống đông, các hộ kinh doanh lại tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thời gian tới, UBND phường sẽ tăng cường lực lượng công an cùng tham gia tuần tra, kiểm soát, phối hợp lực lượng quản lý trật tự đô thị cắm chốt, kịp thời xử lý các vi phạm, không để vi phạm tái diễn.

Về tình trạng một số hộ dân lấn chiếm đất công tại ngõ 189 đường Nguyễn Văn Cừ, ông Phùng Quốc Ân, cán bộ địa chính phường Ngọc Lâm cho biết, khu đất công nói trên được UBND quận quy hoạch xây dựng trường mầm non từ năm 2000. Tuy nhiên, đến nay trường chưa được xây nên người dân tranh thủ sử dụng làm bãi đỗ xe…

"Chúng tôi đã có văn bản gửi UBND quận Long Biên, đề nghị quận ra quyết định thu hồi, đưa khu đất này vào sử dụng đúng mục đích, để tránh lãng phí, gây bức xúc trong nhân dân…" - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hồng Việt thông tin thêm.

Như vậy là việc vi phạm trật tự đô thị diễn ra đã khá dài tại địa bàn phường Ngọc Lâm. Thực tế cho thấy, nếu chính quyền địa phương không có biện pháp kiên quyết tình trạng vi phạm sẽ tái diễn và khó giải quyết triệt để.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý triệt để vi phạm trật tự đô thị tại phường Ngọc Lâm (Long Biên)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.