Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 3 năm vẫn... dậm chân tại chỗ

Hoàng Minh| 16/06/2018 08:13

(HNM) - Theo kế hoạch, dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở 2, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, thuộc Sở Y tế Hà Nội dự kiến triển khai năm 2017 và giữa năm 2018 sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. T

Các công trình tại khu đất giao cho Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương đã xuống cấp nghiêm trọng.


Ngày 18-3-2016, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc điều chuyển tài sản Nhà nước là nhà cửa, vật kiến trúc của Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ (cũ) cho Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Bệnh viện Mai Hương) quản lý, sử dụng. Cụ thể, Bệnh viện Mai Hương đã tiếp nhận 11 công trình nhà làm việc của Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ. Ngày 21-6-2016, UBND thành phố ban hành Quyết định 3300/QĐ-UBND về việc “giao 8.233,3m2 đất tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ cho Bệnh viện Mai Hương để sử dụng làm cơ sở khám, chữa bệnh (cơ sở 2). Ngày 31-10-2016, UBND thành phố có Quyết định số 6033/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở 2, Bệnh viện Mai Hương. Dự án do Bệnh viện Mai Hương làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến 12,016 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2017.

Ông Lê Đình Bình, Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên cho biết: Sau khi tiếp nhận, ngày 5-4-2016, Bệnh viện Mai Hương đã có công văn gửi UBND huyện Phúc Thọ, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn để thông báo về việc bệnh viện đã tiếp nhận, quản lý, sử dụng trụ sở tại xã Võng Xuyên. Đồng thời cho biết, bệnh viện đang tiến hành các bước cải tạo, sửa chữa nhằm nhanh chóng đưa cơ sở mới vào hoạt động, phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện và vùng phụ cận. Tuy nhiên, kể từ ngày được giao tài sản và đất cho đến nay chưa thấy Bệnh viện Mai Hương triển khai cải tạo, sửa chữa gì, dẫn đến 8.233,3m2 đất với nhiều công trình bên trong bị bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí tiền của Nhà nước, nhân dân bức xúc.

Quan sát thực tế của phóng viên tại Bệnh viện Mai Hương cho thấy, cơ sở vật chất tại đây đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Bệnh viện được giao quản lý 11 công trình gồm nhà kỹ thuật, nhà điều trị,… nhưng đến nay hầu hết bị hư hỏng nặng. Hệ thống cửa chính, cửa sổ bị mất hoặc phá vỡ; tường nhà ở một số công trình bị phá tan hoang, trống hoác. Đáng nói, toàn bộ sân, lối đi trong khuôn viên bệnh viện cỏ cây mọc um tùm; một số đoạn tường bao quanh bệnh viện đổ sập từ lâu… Trước thực trạng này, người dân trong xã liên tục có ý kiến tại các kỳ tiếp xúc cử tri đề nghị không đầu tư xây dựng Bệnh viện Mai Hương tại xã Võng Xuyên.

Lý giải vì sự chậm trễ trên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Mai Hương cho biết, là do đơn vị này đang hoàn thiện nội dung công tác chuẩn bị đầu tư, trình UBND thành phố, các sở, ngành thẩm định, phê duyệt. Hơn nữa, hiện nay nhân dân xã Võng Xuyên chưa đồng thuận triển khai dự án nên bệnh viện đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo ông Lê Đình Bình, để giúp người dân hiểu rõ hơn hoạt động của bệnh viện, từ tháng 4-2017, Ban Giám đốc Bệnh viện Mai Hương đã tổ chức tuyên truyền về nhiệm vụ, chức năng của bệnh viện tới lãnh đạo xã Võng Xuyên, bí thư chi bộ, cụm trưởng cụm dân cư… Ngày 27-4-2017, tại cuộc họp đảng ủy xã mở rộng, Đảng ủy xã Võng Xuyên đã phổ biến chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện và đề nghị các chi bộ về phổ biến đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ thừa nhận dự án cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mai Hương chậm triển khai là đúng, trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư. Để góp phần ổn định tình hình địa phương và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, trước mắt, UBND huyện sẽ làm việc với các sở, ngành của thành phố, đặc biệt chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới. Đồng thời, huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Võng Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mai Hương tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 3 năm vẫn... dậm chân tại chỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.