Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Cầu Giấy: Nhiều nhà hàng mọc trên đất dự án “bỏ hoang”

Quốc Bảo| 03/07/2018 07:11

(HNM) - Gần đây, báo chí liên tục phản ánh về tình trạng hàng loạt dự án “treo” trên địa bàn quận Cầu Giấy được chủ đầu tư tận dụng, hô “biến” thành nhà hàng, bãi gửi xe, hệ thống showroom bày bán ô tô, sân tập thể thao…

Tình trạng sử dụng đất sai mục đích diễn ra tràn lan không chỉ gây thất thoát ngân sách nhà nước, bộc lộ sự buông lỏng trong quản lý của chính quyền địa phương, mà còn tạo điều kiện cho chủ đầu tư thu lời bất chính, gây bức xúc trong dư luận.

Có thể kể tên hàng loạt dự án đang được sử dụng sai mục đích trên địa bàn quận Cầu Giấy như: Khu đất dự án tại góc ngã tư Nguyễn Chánh - Dương Đình Nghệ đang được sử dụng làm điểm kinh doanh nhà hàng, hệ thống showroom bày bán, sửa chữa xe ô tô các loại; lô đất dự án tại ngõ 68 Dương Đình Nghệ thành tổ hợp nhà hàng, quán bia kiêm điểm kinh doanh dịch vụ sửa chữa và rửa xe... chưa kể hàng loạt dự án nằm xen kẽ trong khu tái định cư Nam Trung Yên, đường Mạc Thái Tông, đường Trung Kính mà báo chí đã nhiều lần phản ánh.

Nhà hàng bia hơi rộng hàng nghìn mét vuông trên khu đất dự án tại 69 phố Trần Thái Tông.


Mới đây nhất, sau rất nhiều lần trì hoãn, tháng 5-2018 UBND quận Cầu Giấy mới chính thức cưỡng chế thành công hàng loạt công trình vi phạm trên diện tích hàng nghìn mét vuông tại Dự án cống hóa mương Nghĩa Đô xây dựng bãi đỗ xe trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi dự án nêu trên bị cưỡng chế, ngay tại khu đất dự án có địa chỉ 69 phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng) lại tiếp tục “mọc” lên một nhà hàng bia hơi quy mô lớn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất dự án nêu trên tọa lạc tại vị trí rất đẹp, một mặt tiếp giáp đường Trần Thái Tông, hai mặt còn lại giáp ngõ đi chung dẫn vào Khu đô thị mới Dịch Vọng. Những người dân sống cạnh dự án này cho biết, dự án được quây tôn và để mặc từ nhiều năm nay, không rõ chủ đầu tư là ai và dự án được giao để xây dựng công trình gì bởi quanh khu đất không có tấm biển thông tin nào về dự án. Sau nhiều năm “án binh bất động”, giữa tháng 5-2018, khu đất bất ngờ được cấp tập cải tạo, xây dựng và nhanh chóng mọc lên một nhà hàng bia hơi với quy mô lớn. Từ sáng đến đêm khuya, nhà hàng luôn trong tình trạng tấp nập thực khách vào, ra do đang trong tháng khuyến mãi “khủng” dịp khai trương và mùa World Cup. Kể từ khi đi vào hoạt động, phần lớn diện tích lòng đường xung quanh khu vực nhà hàng được tận dụng làm điểm trông giữ xe cho khách, khiến con ngõ liền kề luôn trong tình trạng bị quá tải.

Điều khiến dư luận khó hiểu là: Vì sao trong khi lãnh đạo thành phố đang quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu các quận, huyện xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất dự án sai mục đích; thu hồi đất dự án chậm triển khai… thì tại quận Cầu Giấy, những vi phạm trên đất dự án vẫn diễn ra công khai?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy: Nhiều nhà hàng mọc trên đất dự án “bỏ hoang”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.