Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoạn đường ô nhiễm trầm trọng

Lê Thu Hiền| 07/07/2018 05:44

(HNM) - Chỉ dài khoảng hơn 1km, đoạn đường Hồng Hà bắt đầu từ điểm giao cắt với phố An Dương đến cầu Long Biên, thuộc địa giới hành chính của phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) đang là điểm “nóng” về ô nhiễm môi trường.


Vỉa hè dọc tuyến đường này luôn tồn tại rác, phế thải chất thành từng đống, gây bụi mù mịt và mùi xú uế bốc lên nồng nặc, không những ảnh hưởng đến người đi đường mà còn “hành hạ” những hộ dân trong khu vực. Đáng nói hơn, tình trạng này kéo dài nhiều năm, khiến dư luận nhân dân rất bức xúc.

Vì rác, phế thải lưu cữu lâu, chiếm hết vỉa hè, tràn xuống lòng đường nên một số người dân đã châm lửa đốt, khói bốc lên khét lẹt, nhuộm luôn một đoạn tường con đường gốm sứ sông Hồng gây mất mỹ quan đô thị. Chưa hết, mặt đường nơi đây lồi lõm nhiều “ổ gà”, nhiều đoạn cống bị rác, phế thải lấp, gây tắc khiến nước bẩn dềnh lên mặt đường...

Để giải quyết triệt để thực trạng này, đề nghị chính quyền phường Yên Phụ, quận Tây Hồ xử lý và có biện pháp chống tái ô nhiễm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đoạn đường ô nhiễm trầm trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.