Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng để "đầu voi, đuôi chuột"!

Lê Hạnh Nguyên| 16/08/2018 06:30

(HNM) - Cùng với những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, những năm qua, Hà Nội đã triển khai mô hình

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động hiện những chiếc máy tập thể dục này đã bị hoen gỉ, khó sử dụng. Mặc dù đã được sửa chữa, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, máy lại hỏng. Điển hình như tại hồ Xã Đàn (quận Đống Đa), các máy tập thể dục kết hợp lọc nước đã xuống cấp trầm trọng, hiện có 4 máy thì chỉ còn 2 máy sử dụng được.

Việc lắp đặt máy tập thể dục kết hợp lọc nước hồ được người dân đồng tình ủng hộ, bởi chúng không chỉ nâng cao sức khỏe, mà mỗi người khi tập thể dục còn đóng góp công sức vào việc làm sạch nước hồ, bảo vệ môi trường.

Do vậy, các thiết bị máy, ngoài việc thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để máy hoạt động được lâu bền thì cần phải bổ sung kiến thức sử dụng cho người dân để kéo dài tuổi thọ của máy.

Đồng thời, mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức trong việc bảo vệ, giữ gìn máy tập thể dục theo đúng quy trình, quy định, đừng để xảy ra tình trạng "đầu voi, đuôi chuột".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng để "đầu voi, đuôi chuột"!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.