Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng chưa được giải quyết triệt để

Vũ Thủy| 13/06/2017 18:19

(HNMO) - Ngày 13-6, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã khảo sát các công trình vi phạm trật tự xây dựng, công trình “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn các quận, huyện: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh, Thanh Trì.

Công trình trạm bê tông xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì).


Đoàn đã khảo sát công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp tại thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh); công trình xây dựng vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng của nhà hàng Nắng Sông Hồng, phường Bồ Đề (quận Long Biên); công trình “siêu mỏng, siêu méo” tại tuyến phố Trần Khát Chân - Ô Đông Mác (quận Hai Bà Trưng); công trình trạm bê tông xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì); công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Định Công (quận Hoàng Mai); dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 108 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân).

Nhìn chung, các công trình vi phạm trên đều tồn tại đã lâu, chưa được các cơ quan chức năng giải quyết triệt để, gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt, tại công trình trạm bê tông xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì), chủ doanh nghiệp còn đề xuất chính quyền cho tồn tại thêm một thời gian để tìm địa điểm di chuyển. Trong khi đó, chủ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp ở phường Định Công (quận Hoàng Mai) và dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 108 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) đề xuất thành phố cho điều chỉnh quy hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng chưa được giải quyết triệt để

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.