Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấp “kẽ hở” trong quản lý nhà tái định cư

Bảo Vy| 01/05/2018 07:56

(HNM) - Tính đến ngày 31-12-2017, trên địa bàn TP Hà Nội có 180 tòa nhà chung cư tái định cư đã được đưa vào sử dụng với tổng 16.995 căn hộ.


Qua các đợt giám sát, khảo sát của các ban của HĐND thành phố cho thấy, việc quản lý nhà tái định cư trên địa bàn thành phố kém hiệu quả, thậm chí đơn vị quản lý, vận hành tự ý cho người dân vào sử dụng (có quyết định bán nhà, nhưng chưa thu tiền đã bàn giao cho sử dụng) hoặc khi chưa có quyết định bán nhà của UBND thành phố đã bàn giao cho dân vào ở không thu tiền. Dù sau giám sát, khảo sát, các ban của HĐND thành phố đã kiến nghị với UBND thành phố, song việc giải quyết vẫn chậm trễ.

Giải trình về vấn đề này, tháng 4-2018, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến nay, Sở đã giải quyết xong 377 căn hộ chưa nhận tiền hoặc chưa có quyết định bán nhà đã cho người dân sử dụng. Hiện còn 321 căn hộ vi phạm nội dung nêu trên chưa được giải quyết, trong đó có 319 căn đã có quyết định bán nhà (47 căn hộ chính chủ, 272 căn hộ không chính chủ do mua lại)...

Hướng xử lý được Sở Xây dựng tham mưu cho UBND thành phố là, giao cho các đơn vị quản lý nhà rà soát, căn cứ nguyện vọng của 47 hộ chính chủ, lập hồ sơ để trình UBND thành phố chuyển sang hình thức thuê nhà, tính từ thời điểm các hộ sử dụng. Đối với 272 căn hộ không chính chủ không có nguyện vọng chuyển sang hình thức thuê, cố tình không nộp tiền thì giao Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội kiểm tra, thanh lý hợp đồng cung cấp nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấp “kẽ hở” trong quản lý nhà tái định cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.