Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Ba Vì: Sẽ cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Đỗ Minh| 04/05/2018 07:33

(HNM) - Những ngày gần đây, thông tin về công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại Công ty CP Việt Mông ở thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì đã gây bất bình trong dư luận.


Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đình Dần cho biết: Công trình vi phạm của ông Lê Viết Long (ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) gồm nhà 3 gian, xây dựng hai tầng theo kiểu nhà thờ tâm linh, với diện tích sàn 116m2 trên 9.000m2 đất nông nghiệp thuộc Nông trường Việt Mông.

Công trình xây dựng bắt đầu từ tháng 10-2017; UBND xã Yên Bài đã lập biên bản xử phạt vi phạm trật tự xây dựng và báo cáo UBND huyện Ba Vì. Ngày 4-4-2018, UBND xã Yên Bài đã có Thông báo 22/TB-UBND, yêu cầu ông Long tháo dỡ công trình trong thời hạn từ ngày 4-4 đến hết ngày 4-5-2018. UBND huyện Ba Vì 2 lần mời nhưng ông Long không đến làm việc, không phối hợp với chính quyền địa phương...

Với quan điểm kiên quyết xử lý, yêu cầu dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, UBND huyện Ba Vì đã thành lập tổ công tác liên ngành, xác minh, lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phân công lực lượng giám sát, đình chỉ mọi hoạt động xây dựng. Nếu sau ngày 4-5, ông Long không tự tháo dỡ công trình, huyện sẽ tổ chức cưỡng chế.

Báo Hànộimới sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ba Vì: Sẽ cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.