Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ môn Chelsea giành danh hiệu "Găng tay Vàng"

Thương Nguyệt| 19/05/2017 15:20

(HNMO) – Nhờ thành tích giữ sạch lưới, thủ môn của tân vương Ngoại hạng Anh (NHA) vinh dự trở thành chủ nhân của danh hiệu “Găng tay Vàng”.

Hai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua tới danh hiệu “Găng tay Vàng” NHA mùa 2016/17 là Courtois (Chelsea) và Lloris (Tottenham). Tuy nhiên, “người gác đền” của Tottenham do để thủng lưới trong chiến thắng 6-1 trước Leicester rạng sáng nay 19-5 nên đã thua cuộc trước đồng nghiệp người Bỉ.

"Găng tay Vàng" là phần thưởng xứng đáng cho Courtois sau một mùa giải thi đấu xuất sắc. Ảnh: Internet


Theo số liệu thống kê được công bố, Courtois sở hữu thành tích 16 trận giữ sạch lưới, trong khi con số này của Lloris là 15 trận. Tuy nhiên, Lloris vẫn có thể trở thành đồng chủ nhân của danh hiệu “Găng tay Vàng” nếu như không để thủng lưới ở trận cuối cùng với Hull City và Courtois không làm được điều tương tự khi Chelsea gặp Sunderland.

Trước đây, “Găng tay Vàng” là danh hiệu chỉ được trao cho một thủ môn duy nhất. Tuy nhiên, điều lệ này đã thay đổi từ mùa 2013/14, đồng nghĩa nhiều thủ môn có thể sở hữu chung danh hiệu này miễn là đáp ứng đủ điều kiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ môn Chelsea giành danh hiệu "Găng tay Vàng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.