Ban chấp hành Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hà Nam và gia đình thương tiếc báo tin:

Ban chấp hành Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hà Nam và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Quốc Thân

(tên khai sinh là Nguyễn Văn Thanh)

Sinh ngày 1-5-1919, quê quán xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa III và IV, nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính liên tỉnh Hải Phòng-Kiến An, nguyên Giám đốc Sở Công an Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ủy viên Hội đồng Chính phủ, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, đã nghỉ hưu; cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 8h33’, ngày 30-11-2007, tại Bệnh viện Trung ương 108 (Hà Nội), hưởng thọ 89 tuổi.

Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quốc Thân đã có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Để tỏ lòng tưởng nhớ và thương tiếc đồng chí Lê Quốc Thân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Lê Quốc Thân theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Lễ viếng đồng chí Lê Quốc Thân được tổ chức vào hồi 7h ngày 4-12-2007 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu vào hồi 10h cùng ngày; an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin buồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.