Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4

Lê Hoàn| 25/10/2012 15:53

(HNMO)- Chiều 25-10, tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI).


Phó Bí thư Thành uỷ Tưởng Phi Chiến dự và phát biểu yêu cầu tập thể và từng cá nhân lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ cần đề cao tinh thần tự giác, bám sát 3 nội dung Nghị quyết TƯ 4 đề cập và các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân để kiểm điểm, phân tích chỉ rõ hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Đặc biệt, tập thể lãnh đạo Ban cần nghiêm túc đánh giá việc thực hiện công tác tham mưu cho Thành uỷ và các cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; chỉ rõ mặt còn hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tham mưu cho Thành uỷ ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đối với cá nhân, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ yêu cầu từng đồng chí lãnh đạo Ban tự giác, nghiêm túc phân tích quá trình công tác, việc học tập, rèn luyện có gì chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong lời nói, việc làm, nhất là trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao có hạn chế không? Nếu có thì ở mức độ nào, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đồng chí mong muốn, với tinh thần, trách nhiệm cao, tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ sẽ kiểm điểm nghiêm túc, chỉ rõ hạn chế, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, để Nghị quyết TƯ 4 thực sự thấm sâu vào mỗi tổ chức, mỗi bộ phận, mỗi cá nhân, nhất là những người giữ trọng trách.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ, đồng chí Hồ Quang Lợi , UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ. Hội nghị kiểm điểm của tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ diễn ra trong hai ngày 25 và 26-10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.