Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuổi trẻ xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Vũ Thủy| 13/12/2012 06:36

(HNM) - Sáng 12-12, Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2012-2017) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

* Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ  MTTQ Việt Nam dự 
* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng

(HNM) - Sáng 12-12, Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2012-2017) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí trong Ban Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lão thành cách mạng, mẹ VNAH, anh hùng LLVT, anh hùng lao động… Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi hoa và thư chúc mừng ĐH.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tham dự ĐH có 999 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7 triệu đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) từ mọi miền của Tổ quốc. Sau màn nghệ thuật đặc sắc "Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước" và diễn văn khai mạc của Bí thư Thường trực TƯ Đoàn Phan Văn Mãi, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đọc báo cáo chính trị khẳng định, công tác giáo dục của Đoàn trong thời gian qua được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi. Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" được thực hiện sáng tạo, hiệu quả, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Ðoàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên… Tuy nhiên, công tác Đoàn thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy đã có đổi mới nhưng chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng thanh niên có lúc, có nơi thiếu kịp thời. Việc tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác giáo dục của Đoàn còn hạn chế...

Với khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X sẽ thảo luận, xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012- 2017. Trong đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lý tưởng cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi; chú trọng giáo dục thông qua điển hình tiên tiến, thực tiễn phong trào hành động cách mạng…

Phát biểu tại ĐH, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong hoạt động thực tiễn của tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiên tiến, tổ chức Đoàn xuất sắc. Các phong trào hành động xung kích của thanh niên đã tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội; tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, chất lượng chính trị được nâng cao, được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tin tưởng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đoàn tăng cường đoàn kết, tập hợp, giáo dục, đào tạo thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, sức sáng tạo để kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. .

Chiều cùng ngày, ĐH thảo luận và thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; thông qua báo cáo kiểm điểm BCH TƯ Đoàn khóa IX.

Hôm nay (13-12), ĐH tiếp tục làm việc.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.