Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Khánh Thu - Châu Anh| 30/01/2013 06:31

(HNM) - Sáng 29-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào những nội dung: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định chính thể Cộng hòa XHCN Việt Nam, bản chất nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; quy định cụ thể các phương thức thể hiện quyền dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và các cơ quan nhà nước khác của nhân dân. Các ý kiến đồng tình với nội dung Điều 9 và 10 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Xác định rõ hơn vai trò của MTTQ, Công đoàn và các tổ chứcchính trị - xã hội trong việc động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân...

Sau hội nghị này, Ủy ban MTTQ TP sẽ tổ chức các hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Hiện Ủy ban MTTQ TP đã thành lập tổ thường trực tiếp nhận góp ý của nhân dân tại địa chỉ 15 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Sáng cùng ngày, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xoay quanh nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của phụ nữ, trẻ em, hôn nhân - gia đình, quyền bình đẳng giới, vai trò tổ chức Hội LHPN Việt Nam…

* Ngày 29-1, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành. Bộ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí TƯ và địa phương, yêu cầu báo chí đưa tin, bài phản ánh tình hình góp ý kiến của nhân dân, báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm khách quan, mang tính tiêu biểu và xây dựng, tránh thông tin phiến diện, không trung thực. Các ý kiến gửi về Bộ chậm nhất trước ngày 5-3. Trước đó, từ ngày 2-1, Bộ đã chỉ đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai vận chuyển miễn phí thư góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại các bưu cục trong cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.