Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chúc Tết nguyên lãnh đạo cấp cao, gặp mặt cán bộ lão thành

TTX - Lê Hoàn - Đình Hiệp - Bình Yên - Vũ Thủy - Hiền Chi - Ngọc Hà| 02/02/2013 06:33

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam Nhân dịp xuân mới Quý Tỵ 2013, chiều 1-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tới thăm hỏi, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đã tới thăm hỏi, chúc Tết nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Bình; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh; Thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước; đồng thời cho biết, trong năm 2013 và những năm tiếp theo, kế thừa thành quả từ những nhiệm kỳ trước, Quốc hội sẽ tích cực đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương pháp hoạt động để phát huy tối đa trí tuệ của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước; thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trước mắt, Quốc hội ưu tiên nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt là sửa đổi Hiến pháp 1992, góp phần gìn giữ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đoàn kết thống nhất, đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động, vai trò, vị trí ngày càng được củng cố của Quốc hội, đồng thời đề nghị Quốc hội ưu tiên hơn nữa cho việc xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách trong các lĩnh vực công nghiệp, giáo dục, đưa đất nước ngày một phát triển, nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc như tâm nguyện của Bác Hồ vĩ đại. Hòa chung niềm tự hào, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng (3-2), các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng bày tỏ tin tưởng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sẽ đoàn kết, nhất trí, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, hoàn thành mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Chiều 1-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Văn Nhơn dẫn đầu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc tôn giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của các giáo phận và bà con giáo dân cả nước nhân dịp xuân mới Quý Tỵ 2013. Thủ tướng cho rằng, trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2012 có sự đóng góp thiết thực của bà con công giáo, đồng thời khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân, bảo đảm các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật. Thủ tướng bày tỏ mong muốn các vị chức sắc tôn giáo, bà con công giáo luôn sống tốt đời, đẹp đạo; sống phúc âm giữa lòng dân tộc; tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bày tỏ vui mừng trước kết quả toàn diện mà toàn Đảng, toàn dân đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2012, một năm có nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam, các giáo phận và bà con công giáo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Văn Nhơn khẳng định sẽ cùng các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo và có những đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh, phồn vinh.

* Ngày 1-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đào Văn Bình chủ trì buổi gặp mặt.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố. Ảnh: Bá Hoạt


Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thông báo với các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2012. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Nổi bật là thành phố đã thực hiện được 3 mục tiêu lớn: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,1%, gấp 1,55 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. Các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch... Thành phố đã thông qua 15 quy hoạch ngành, tạo chuyển biến trên lĩnh vực quản lý đô thị, TTATGT, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Thủ đô. Đặc biệt, năm 2012, cùng với toàn Đảng, Đảng bộ Thủ đô nghiêm túc kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; là cấp ủy đầu tiên trong toàn Đảng thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, lãnh đạo 7 sở, ngành. Đạt được những thành quả đó, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, ngoài nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố luôn nhận được quan tâm, động viên, giúp đỡ kịp thời của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Nhân dịp tết đến xuân về, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm, góp sức cùng toàn thành phố thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

* Tối 1-2, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt thân mật Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhân dịp Tết Quý Tỵ.

Thay mặt UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cảm ơn Đoàn Ngoại giao về mối quan hệ hữu nghị cũng như sự hợp tác, giúp đỡ đối với Hà Nội thời gian qua. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo thông báo khái quát với Đoàn Ngoại giao về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội năm qua; khẳng định TP Hà Nội tiếp tục làm hết sức mình để củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Đại sứ Vương quốc Morocco, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam El Houcine Fardani phát biểu đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm qua, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Đại sứ bày tỏ tin tưởng với những thành tựu trên sẽ góp phần giúp Việt Nam củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế.

* Ngày 1-2, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái dự và trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Vy (SN 1922), đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ. Tại buổi lễ, Quận ủy Hai Bà Trưng đã trao Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 260 đảng viên. Đợt này, Thành ủy cũng truy tặng Huy hiệu 30-60 năm tuổi Đảng đối với 37 đảng viên thuộc Đảng bộ quận.

* Chiều 1-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái và lãnh đạo quận Đống Đa đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết 3 đảng viên là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa hiện đang sinh sống trên địa bàn quận. Đó là các đảng viên Phạm Thạch Tâm (cán bộ lão thành cách mạng, hiện sinh hoạt tại chi bộ A15-17, Đảng bộ phường Nam Đồng); Nguyễn Bạch Tường (cán bộ lão thành cách mạng, sinh hoạt tại chi bộ làng Nam Đồng, Đảng bộ phường Nam Đồng); Trần Bốn (cán bộ tiền khởi nghĩa, sinh hoạt tại chi bộ 9, Đảng bộ phường Quang Trung).

* Chiều 1-2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp Đoàn đại biểu Thành hội Phật giáo Hà Nội do Trưởng ban Trị sự, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng đoàn, Đoàn đại biểu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) do mục sư Nguyễn Hữu Mạc làm Trưởng đoàn tới thăm và chúc Tết.

Đại diện Thành hội Phật giáo Hà Nội và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã bày tỏ niềm vui trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và chúc lãnh đạo cùng nhân dân thành phố dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành tích trong năm 2013. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, trong thành tựu chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố, có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức tôn giáo, trong đó có đông đảo tăng, ni, Phật tử Thủ đô và các đạo hữu Tin lành; đồng thời bày tỏ mong muốn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, chung tay cùng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu tốt đẹp hơn.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi biểu dương những cố gắng vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ trung tâm; đồng thời gửi lời chúc mừng an vui, hạnh phúc đến cán bộ, nhân viên và các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cũng đến thăm, chúc Tết, tặng quà một số gia đình chính sách tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ. Đó là các gia đình cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Đình Tôn, gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bay và gia đình hộ nghèo Trịnh Đăng Thành.

* Cùng ngày, Quận ủy Long Biên tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Năm 2013, quận Long Biên tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện 5 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương, thành phố và của quận; triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện hiệu quả các công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… Nhân dịp này, Quận ủy Long Biên đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 176 đảng viên thuộc Đảng bộ quận và truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chúc Tết nguyên lãnh đạo cấp cao, gặp mặt cán bộ lão thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.