Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Hiền Lương| 15/02/2013 17:45

(HNMO) - Sáng 15-2 (tức mùng Sáu Tết Quý Tỵ), huyện Mê Linh long trọng tổ chức kỷ niệm 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng (xã Mê Linh).

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hải Chuyền; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cùng hàng ngàn người dân đã tới dự lễ và dâng hương.

Hình ảnh Hai Bà Trưng được tái hiện tại lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng.

Điểm lại những mốc son lịch sử, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Trường cho biết, không cam chịu ách cai trị tàn bạo của quân Đông Hán, trước cảnh đất nước lầm than, nợ nước, thù nhà sâu nặng, năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương cùng nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc.

Được sự hưởng ứng của Lạc Hầu, Lạc Tướng và Lạc dân khắp 65 huyện, thành, với khí thé sục sôi như nước vỡ bờ, chỉ trong thời gian ngắn, Hai Bà Trưng cùng với nhân dân cả nước đã đánh đuổi quân Tô Định ra khỏi bờ cõi, lấy lại toàn bộ giang sơn, chấm dứt ách đô hộ hà khắc của nhà Hán. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã ghi một dấu son sáng chói đầu tiên trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định, đã tròn 1973 năm trôi qua kể từ khi Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa đến thời đại Hồ Chí Minh, đã có biết bao anh hùng liệt nữ tài giỏi, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ đất nước. Chúng con vô cùng tự hào, kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Hai Bà và các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã không tiếc máu xương cho nền độc lập dân tọc, tô thắm thêm trang sử anh dũng chống giặc ngoại xâm được Hai Bà khơi nguồn từ thế kỷ thứ nhất, góp phần dựng xây non sông gấm vóc Việt Nam trường tồn, giàu đẹp.

Lãnh đạo TW và TP Hà Nội dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng.

Kế thừa và phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng Bà Triệu, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn thách thức, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đã đoàn kết, chung sức, đồng tâm hiệp lực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, nuôi dạy con tốt, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước.

Thay mặt phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: Trước anh linh của Hai Bà, chúng con nguyện noi gương, kế tục xứng đáng truyền thống quật cường của dân tộc Việt Nam, của Hai Bà và các anh hung liệt nữ góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.