Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất tổ chức diễn đàn trẻ em cấp quốc gia mỗi năm một lần

Hải Hà| 10/05/2013 05:39

(HNM) - Ngày 9-5, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thăm dò ý kiến trẻ em về sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trước đó, việc thăm dò ý kiến trẻ em qua phiếu hỏi, mạng internet và tổng đài 18001567 thu hút hơn 30.000 trẻ em của 40 trường trên 10 tỉnh, thành phố của cả nước tham gia. 90% trẻ em được hỏi đều mong muốn được tham gia diễn đàn trẻ em. Đa số ý kiến cũng đề nghị tăng tuổi trẻ em đến dưới 18 tuổi thay vì dưới 16 tuổi như hiện hành.

Nhiều đại biểu tham dự đồng tình với hai đề xuất trên và cho rằng cần tổ chức diễn đàn trẻ em cấp quốc gia mỗi năm một lần nhằm thu thập kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em. Trên cơ sở đó, hoạch định chính sách liên quan đến trẻ em kịp thời, hợp lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tổ chức diễn đàn trẻ em cấp quốc gia mỗi năm một lần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.