Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường

Bách Sen| 18/05/2013 05:55

(HNM) - Ngày 17-5, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô từ năm 2005 đến nay.

Từ năm 2005 đến nay, công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Hà Nội dần đi vào nền nếp. 100% quận, huyện, thị xã duy trì nguồn lực thực hiện vệ sinh môi trường theo hướng xã hội hóa. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp sở, ngành, địa phương thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời các sai phạm, riêng năm 2012 đã xử phạt hành chính 181 cơ sở, hơn 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay đang nổi lên tình trạng một số doanh nghiệp thực hiện không đúng cam kết về xử lý chất thải. Hai con sông thoát nước thải chính của nội thành Hà Nội là sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu ô nhiễm trầm trọng. Khoảng 20% lượng chất thải nguy hại phát sinh tại các cơ sở công nghiệp chưa được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.