Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các đồng chí lãnh Đạo Đảng, Nhà Nước và TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin, ảnh: Viết Thành| 18/05/2013 11:26

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày 18/5, Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ VN đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Lãnh đạo Đảng - Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng nhiều đồng chí UV BCT, Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lão thành cách mạng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Cùng buổi sáng, đoàn đại biểu Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, UV BCT, Bí thư Thành uỷ dẫn đầu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn còn có các đồng chí Nguyễn Thế Thảo, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP; Ngô Thị Doãn Thanh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch HDND TP; Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy ; Đào Văn Bình, Chủ tịch UB MTTQ Thành phố cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Cũng trong ngày hôm qua, đoàn đại biểu của các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo nhân dân Thủ đô, đồng bào khắp mọi miền đất nước đã về Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác, bày tỏ lòng thành kính nhớ ơn Người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các đồng chí lãnh Đạo Đảng, Nhà Nước và TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.