Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2013

Khánh Thu| 22/05/2013 05:40

(HNM) - Nhân Đại lễ Phật đản năm 2013, ngày 21-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã đi thăm, chúc mừng, tặng quà tăng ni, phật tử và trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, người có HIV, có hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng, chữa trị tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên), Pháp Vân (quận Hoàng Mai). Cùng đi có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh.

Chùa Bồ Đề hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 150 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật, có HIV, 43 người già không nơi nương tựa và 48 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái biểu dương sư trụ trì Thích Đàm Lan và các tăng ni, phật tử đã xây dựng, tôn tạo chùa Bồ Đề khang trang, tích cực chăm lo cho những người không may mắn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị sư thầy tiếp tục vận động tăng ni, phật tử các chùa trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh; tuân thủ quy hoạch, quy định của địa phương, góp phần bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa...

Tại chùa Pháp Vân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã động viên, thăm hỏi hơn 100 cháu nhỏ có HIV đang được chăm sóc tại đây, chúc mừng sư trụ trì Thích Thanh Huân nhân dịp Đại lễ Phật đản.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam đã đi thăm, tặng quà, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

* Sáng 21-5, Ban đại diện Phật giáo quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại lễ Phật đản và sơ kết hoạt động phật sự 6 tháng đầu năm 2013.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.