Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thảo luận sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bách Sen| 27/08/2013 06:31

(HNM) - Ngày 26-8, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng đánh giá về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.


Nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi luật, các ý kiến phát biểu cho thấy, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam hiện hành đã bộc lộ một số bất cập, thiếu chi tiết về việc xác định chức vụ tương đương và quy định bậc quân hàm cao nhất của các chức vụ Sĩ quan. Tiêu chí, điều kiện phong, thăng quân hàm chưa rõ. Việc tổ chức lại Bộ Chỉ huy vùng hải quân thành Bộ Tư lệnh vùng hải quân; thành lập lực lượng mới là Cục Công nghệ thông tin; thăng quân hàm ở đơn vị đặc biệt hoặc ở địa bàn trọng yếu về quốc phòng… cũng cần nghiên cứu cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thảo luận sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.