Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phấn đấu xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện

Quốc Bình| 10/06/2015 05:49

(HNM) - Ngày 9-6, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Với tinh thần làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 9 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí: Nguyễn Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Phạm Thanh Học - Phó Bí thư Đảng ủy, Trần Xuân Hà - Đảng ủy viên kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội, đoàn kết, chủ động thực hiện nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trên lĩnh vực tư tưởng, tuyên giáo thành phố. Nổi bật là kết quả lãnh đạo công tác chuyên môn, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy đã góp phần giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những thành tựu quan trọng hàng đầu của Thủ đô nói chung trong 5 năm qua. Công tác tư tưởng, tuyên giáo thành phố càng thể hiện vai trò quan trọng trong bối cảnh có nhiều thử thách thời gian qua như diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ và Ban Tuyên giáo vững vàng về tư tưởng, chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mẫu mực về đạo đức lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ để lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí tiến công, đoàn kết, đồng thuận xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định 5 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới. Đó là hằng năm đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trên 15% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt", "Lao động tiên tiến" trở lên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phấn đấu xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.