Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri thị xã Sơn Tây

Nhóm PV Nội chính| 18/05/2016 06:36

(HNM) - Ngày 17-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, MTTQ thị xã Sơn Tây phối hợp với Ủy ban Bầu cử, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND thành phố (Đơn vị bầu cử số 29) vận động bầu cử.


Các ƯCV gồm: Ông Nguyễn Khắc Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; ông Lê Văn Huyên, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Phùng Văn Kế, Phó Trưởng phòng Y tế thị xã Sơn Tây; ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây; bà Lương Quỳnh Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây.

Trình bày chương trình hành động của mình, ƯCV Nguyễn Khắc Hiền cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng; phối hợp với các đơn vị quân đội triển khai chương trình quân, dân y kết hợp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; quan tâm chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách. ƯCV Lê Văn Huyên sẽ dành nhiều thời gian lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; tham mưu phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn trong công tác phòng chống cứu nạn, thiên tai, tăng cường mối đoàn kết quân dân. ƯCV Nguyễn Huy Khánh tâm huyết với các vấn đề bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí để nhân dân sống ở vùng nông thôn được hưởng lợi. ƯCV Phùng Văn Kế mong muốn thực hiện chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) có hiệu quả, tăng cường giám sát từ khâu sản xuất đến thị trường, bảo đảm sức khỏe cho người dân; tăng cường chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y dược; đẩy mạnh công tác VSMT, phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác y tế địa phương kết hợp với quân y. ƯCV Lương Quỳnh Lan sẽ tuyên truyền để người dân hiểu về chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo và cùng chung tay xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất cho học sinh; đưa ra các giải pháp để xây dựng đội ngũ giáo viên say mê nghề nghiệp, hết lòng vì học sinh; đề xuất với các ban ngành có những cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức. Ảnh: Viết Thành


* Cùng ngày, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đã kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa.

Tại huyện Mỹ Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận huyện đã chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ, bài bản, đúng luật, sát tình hình địa phương. Qua kiểm tra thực tế tại xã Đại Hưng, đồng chí đánh giá cao việc địa phương chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, niêm yết danh sách ứng cử viên. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, thời gian tới, huyện cần tiếp tục chủ động bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Làm việc với huyện Ứng Hòa, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, đúng luật nhưng vẫn bảo đảm tính công khai, minh bạch của Ủy ban Bầu cử huyện. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, ngày bầu cử đã đến gần, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phân công rõ người, rõ việc. Đồng thời, coi trọng việc tập huấn công tác kiểm phiếu cho các tổ bầu cử, trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

* Chiều 17-5, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ủy ban Bầu cử thành phố đã kiểm tra tại quận Hai Bà Trưng. Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, từ nay đến ngày 22-5, Ủy ban Bầu cử quận tăng cường kiểm tra các địa bàn; chỉ đạo tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nghiên cứu, lựa chọn người đại diện ưu tú. Quận cũng cần tiếp tục tập huấn công tác kiểm phiếu; làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, phát động trong nhân dân tổng vệ sinh các tuyến phố, chào mừng ngày bầu cử. Đặc biệt, Ủy ban Bầu cử quận cần phân công các thành viên giám sát chặt chẽ địa bàn được phụ trách, đôn đốc cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền bầu cử.

* Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 8 của Ủy ban Bầu cử thành phố đã kiểm tra tại quận Long Biên. Đến nay, cả 156 địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn quận đều được bố trí trong nhà, bảo đảm yêu cầu về không gian, diện tích và trang trí theo quy định. Đặc biệt, Long Biên là một trong hai đơn vị xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý bầu cử từ quận đến 14 phường (quản lý danh sách cử tri, theo dõi tiến độ cử tri đi bầu cử và kiểm tra tính chính xác của kết quả kiểm phiếu). Trưởng đoàn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai công tác bầu cử của quận Long Biên, đồng thời lưu ý quận tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng trong nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền; tập trung giải quyết các điểm nóng, chủ động phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 9 của Ủy ban Bầu cử thành phố do đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy dẫn đầu đã kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai. Kết quả kiểm tra cho thấy hai huyện đã chuẩn bị hết sức tích cực mọi mặt công tác tổ chức bầu cử. Đồng chí Nguyễn Quang Huy yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Bầu cử hai địa phương không được chủ quan, tiếp tục rà soát các công việc, theo sát tình hình, nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất và ý thức rõ về trách nhiệm của mình đối với mỗi lá phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND xứng đáng.

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 10 của Ủy ban Bầu cử thành phố do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại huyện Thường Tín. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử và yêu cầu huyện Thường Tín cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị số một trong thời điểm hiện nay và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Huyện cần tích cực tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử của huyện, làm tốt công tác tư tưởng để người dân hiểu và thực hiện tốt quyền bầu cử của mình.

* Cũng trong ngày 17-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đông Anh, kiểm tra thực tế tại điểm bầu cử xã Đông Hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu, huyện cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan. Đặc biệt huyện tiếp tục phổ biến sâu rộng luật bầu cử bằng nhiều hình thức khác nhau để cử tri hiểu về ý nghĩa, tích cực thực hiện quyền bầu cử... Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Đông Anh, đến nay, việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ngày hội toàn dân sắp tới của địa phương đã cơ bản hoàn tất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri thị xã Sơn Tây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.