Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Quốc Bình| 07/10/2016 14:57

(HNMO)- Sáng 7-10, Thành uỷ Hà Nội tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý TP Hà Nội năm 2016 (lớp 1) sau 4 ngày học tập trung tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.



Phát biểu tại buổi lễ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo đánh giá cao ý thức và tinh thần trách nhiệm tham gia lớp học của các học viên. Đồng chí đề nghị sau lớp bồi dưỡng, các học viên tích cực vận dụng kiến thức được cung cấp tại lớp học vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu với mục tiêu cao nhất là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2016 và các năm tiếp theo. Đồng thời, mỗi học viên cần chủ động truyền tải những kiến thức tiếp thu được tại lớp học lần này cho các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mình công tác. Đây là điều hết sức cần thiết, vì thực tiễn không ít cán bộ, công chức, viên chức còn hổng kiến thức mới, thiếu kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ… Trưởng ban Tổ chức Thành ủy khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của học viên và chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức lớp học, để những lớp học sau ngày càng thiết thực, hiệu quả và thật sự bổ ích. Thành phố cũng sẽ từng bước đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng đào tạo theo địa chỉ và theo yêu cầu công việc.

Khai giảng ngày 3-10, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý TP Hà Nội năm 2016 (lớp 1) có gần 300 học viên là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Các học viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo các chuyên đề như: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XII của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong điều kiện hiện nay; tình hình an ninh-chính trị Thủ đô Hà Nội hiện nay; cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.