Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm hài hòa lợi ích người dân, doanh nghiệp và Nhà nước khi cải tạo chung cư cũ

Việt Tuấn| 15/12/2016 07:21

(HNM) - Chiều 14-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu HĐND thành phố Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa XV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với cử tri quận Hoàn Kiếm.Ảnh: Bá Hoạt


Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàn Kiếm đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố với việc ban hành nhiều chính sách liên quan đến an sinh xã hội. Đặc biệt, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã đi thẳng vào vấn đề dân sinh bức xúc, những tồn tại chậm được khắc phục. UBND thành phố đã phân công các thành viên trả lời thẳng thắn, không né tránh vấn đề. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh những vấn đề đang đặt ra, mong muốn thành phố sớm quan tâm, giải quyết. Người dân quận Hoàn Kiếm rất đồng tình với thí điểm triển khai Không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, song còn nhiều vấn đề phát sinh như đưa động vật vào khu đi bộ, tổ chức văn nghệ, bán hàng rong lộn xộn…

Việc trang trí đèn trên tuyến phố đi bộ phố Hàng Đào có thể cản trở xe cứu hỏa khi xảy cháy. Về cải tạo chung cư cũ, cần tiến hành đồng thời gắn với chỉnh trang tuyến phố, tránh thực hiện theo kiểu chắp vá, đơn lẻ; việc cải tạo phải theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao, tăng công viên cây xanh. Đặc biệt cử tri phường Cửa Đông cho rằng, thời gian qua, tình hình vi phạm trật tự xây dựng của thành phố diễn ra nhiều, song báo cáo đánh giá của UBND thành phố về công tác này còn nhẹ, kiểm tra phát hiện vi phạm còn chậm. Ngay tại Khu đô thị Đại Thanh, tình trạng không phép, sai phép vẫn hiện hữu,…

Tiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri nêu, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, về thí điểm triển khai tuyến phố đi bộ, UBND thành phố đã đánh giá, rút kinh nghiệm. UBND thành phố sẽ có văn bản xin ý kiến Thường trực Thành ủy đồng ý tiếp tục cho triển khai thí điểm Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đến tháng 6-2017, nhằm đánh giá thêm vào mùa hè; đồng thời tập hợp thêm ý kiến góp ý của người dân.

Việc tiếp tục thí điểm của thành phố trên tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ được UBND thành phố triển khai theo hướng vừa tạo không gian đi bộ, vui chơi, văn hóa cho người dân, vừa cung cấp dịch vụ văn hóa các vùng miền trong nước, thế giới để người dân hưởng thụ như sẽ tổ chức lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản; mời dàn nhạc giao hưởng của nước Anh tổ chức âm nhạc ngoài trời; mời các tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam lần lượt đưa văn hóa, ẩm thực đặc trưng của đồng bào dân tộc đến biểu diễn, trưng bày, giới thiệu... Đặc biệt, thành phố sẽ chỉ đạo sắp xếp lại chỗ trông xe ở hai tuyến phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng hợp lý, chấm dứt tình trạng thu tiền gửi xe cao hơn quy định.

Về vấn đề cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố sẽ cải tạo các khu chung cư cũ thành khu đô thị hiện đại, nâng chiều cao theo tiêu chuẩn, tăng diện tích cây xanh, tầng hầm, trường học… trên tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Nhà nước; nhân dân có thể giám sát công khai việc này. Về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, nhất là tại Khu đô thị Đại Thanh, Chủ tịch UBND thành phố thông tin, hiện tại, ở khu đô thị này đang xảy ra vi phạm hết sức nghiêm trọng, xây dựng không phép, vượt tầng, không bảo đảm phòng cháy chữa cháy.

UBND thành phố đã đề xuất và được Thành ủy thông qua chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an điều tra trên quan điểm sai đến đâu xử lý đến đó. Về bảo đảm an toàn giao thông, tránh ùn tắc, Chủ tịch UBND thành phố nêu giải pháp, ngoài xây dựng đề án lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân trong nội đô, thành phố sẽ siết chặt tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tổ chức phân luồng, phân tuyến và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm hài hòa lợi ích người dân, doanh nghiệp và Nhà nước khi cải tạo chung cư cũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.