Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao quà Tết cho các hộ nghèo tỉnh Lai Châu

Võ Lâm| 06/01/2017 15:44

(HNMO) - Chiều 6-1, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đi thăm, làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu.


Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Chánh Văn phòng Thành ủy Hoàng Minh Dũng Tiến; đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội. Dự và tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ; Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Chử.

Bí thư Thành ủy HN Hoàng Trung Hải tặng quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Lai Châu và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh Viết Thành



Với tình cảm sẻ chia khó khăn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ Xoá đói giảm nghèo của tỉnh Lai Châu. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác cũng đã trao quà Tết cho 5 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ và người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của thành phố vui mừng trước kết quả toàn diện của tỉnh trong năm qua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2016. Đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu, chúc đồng bào một năm mới vui tươi, hạnh phúc.

Đánh giá kết quả hợp tác của hai địa phương trong những năm qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Lai Châu cho rằng đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận, trọng tâm là trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, nông nghiệp. Với sự thống nhất cao, lãnh đạo hai địa phương khẳng định tiếp tục duy trì hợp tác giữa hai địa phương cũng như trong khuôn khổ hợp tác kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vân Nam-Trung Quốc). Theo đó, Hà Nội và Lai Châu quyết tâm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tích cực phối hợp đưa sản phẩm rau an toàn của tỉnh Lai Châu về tiêu thụ tại Hà Nội. Hà Nội sẽ hỗ trợ tỉnh Lai Châu trong công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm các mặt hàng nông, lâm, thủy sản theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật… Hà Nội và Lai Châu tiếp tục thực hiện bản thỏa thuận phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm giai đoạn 2016-2020. Hai địa phương thống nhất đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực mà Hà Nội có thế mạnh như: Du lịch, công nghệ nước sạch - bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục...

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Khắc Chử cảm ơn tình cảm chân thành, trách nhiệm của TP Hà Nội; đồng thời khẳng định sẽ sử dụng món quà mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trao tặng hiệu quả, đúng đối tượng, đem niềm vui đón Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử đánh giá cao sự giúp đỡ của TP Hà Nội thời gian qua, nhất là trong hai lĩnh vực giáo dục và y tế; đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Lai Châu nhiều hơn trên hai lĩnh vực này.

*Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng tặng 100 suất quà Tết mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng cho các hộ nghèo và chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao quà Tết cho các hộ nghèo tỉnh Lai Châu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.