Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng quà Tết đồng bào nghèo tỉnh Lào Cai

Võ Lâm| 07/01/2017 10:14

(HNMO)- Sáng 7-1, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại tỉnh Lai Châu, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ dẫn đầu đoàn công tác TP Hà Nội đã đi thăm, làm việc với Tỉnh uỷ Lào Cai và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.



 Ảnh: Viết Thành


Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Chánh Văn phòng Thành ủy Hoàng Minh Dũng Tiến; đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội. Dự và tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Thị Nga; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong.

Trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, lãnh đạo hai bên thống nhất nhận định, Hà Nội và Lào Cai đã triển khai những hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau ngày càng cụ thể, hiệu quả cao nổi bật trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp- thương mại, văn hoá du lịch, giáo dục-đào tạo- phát triển nguồn nhân lực, giao thông vận tải, thông tin-truyền thông, an ninh-quốc phòng. Hai bên nhất trí, năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đồng bộ, toàn diện, tập trung vào những lĩnh vực đã và đang triển khai hợp tác hiệu quả; phát triển hợp tác giữa hai địa phương trong khuôn khổ hợp tác kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vân Nam-Trung Quốc).. Trong đó, Hà Nội sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào Cai về quản lý giáo dục, xây dựng trường chất lượng cao, bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại ngữ; phát triển thương mại, thành lập Trung tâm tiết kiệm và sử dụng năng lực hiệu quả; xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, triển khai xây dựng tuyến du lịch liên vùng Hà Nội-Lào Cai-Sa Pa...

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đã nỗ lực đạt được trong năm qua, nhất là tiếp tục thực hiện thành công con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã lựa chọn và quyết tâm thực hiện từ nhiều năm qua. Lào Cai đã thể hiện rõ tinh thần sáng tạo trong nhiều lĩnh vực rất đáng học tập như cải cách hành chính; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư, phát triển du lịch… Đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, cùng với việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, Hà Nội và Lào Cai cần tập trung đẩy mạnh hợp tác an ninh- quốc phòng, đặc biệt là hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng Đảng cụ thể như công tác tổ chức cán bộ, tuyên giáo, dân vận, thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị…

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” và hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao tặng Quỹ xoá đói giảm nghèo tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng; trao tặng quà Tết cho 10 hộ gia đình chính sách, người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai, chúc đồng bào một năm mới vui tươi, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội những năm qua đã dành sự quan tâm sâu sắc đối với các tỉnh vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Cảm ơn món quà ý nghĩa đối với đồng bào nghèo tỉnh Lào Cai trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 sắp đến, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh khẳng định sẽ sử dụng kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.

Hai bên thống nhất sẽ xây dựng chương trình hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai làm căn cứ thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn mới. Hà Nội sẽ mời các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xuống làm việc và ký kết chương trình hợp tác này.

*Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng 100 suất quà Tết mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng cho các hộ nghèo và chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tập đoàn Sungroup cũng đã trao tặng Quỹ Xoá đói giảm nghèo tỉnh Lào Cai 500 triệu đồng.

*Cùng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Trung Hải và đoàn đã đến xã Cam Đường, TP Lào Cai trao quà của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho một số gia đình nghèo, gia đình chính sách tại địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng quà Tết đồng bào nghèo tỉnh Lào Cai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.