Theo dõi Báo Hànộimới trên

Còn nhiều lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Hà Phong| 20/04/2017 07:44

(HNM) - Chiều 19-4, UBTVQH thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; báo cáo của Chính phủ về việc thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2016.

Chiều cùng ngày, UBTVQH thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; báo cáo của Chính phủ về việc thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2016.


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo.


Theo báo cáo của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. 73 bộ, ngành, địa phương đã công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và thực hiện mua sắm theo quy định. Công tác rà soát, sắp xếp xe ô tô công được tích cực triển khai thực hiện.

Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế. Điển hình là việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, về định mức, tiêu chuẩn, chế độ còn chậm, thực hiện chưa nghiêm. Việc sử dụng xe công đi lễ hội vẫn còn xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị. Nhiều địa phương tổ chức lễ kỷ niệm gây lãng phí và tốn kém (tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỷ đồng để mua quà tặng dịp thành lập tỉnh, Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam yêu cầu các đơn vị bỏ ra hàng chục tỷ đồng mua Kỷ niệm chương 80 năm Ngày truyền thống...).

Đặc biệt, tình trạng lãng phí, thất thoát trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều và chậm được khắc phục. Qua kiểm toán 27 dự án BOT đã phát hiện, yêu cầu nhiều dự án phải rút ngắn 5-7 năm thu phí, tổng cộng tất cả các dự án phải giảm hơn 100 năm thu phí. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm chi phí vốn đầu tư của các dự án là 4.500 tỷ đồng...

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị, Chính phủ xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; khen thưởng kịp thời đơn vị, cá nhân làm tốt; kỷ luật nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm, gây thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản công, xe công, sử dụng ngân sách nhà nước sai mục đích, chi tiếp khách, khánh thành, khởi công, tham quan...

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng chưa nhấn mạnh vấn đề đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ dân để không gây lãng phí thời giờ, công sức tiền bạc của nhân dân, của doanh nghiệp. Đây cũng là hạn chế cần khắc phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Còn nhiều lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.