Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bố trí 2 triệu tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Bách Sen| 21/04/2017 06:41

(HNM) - Ngày 20-4, các đại biểu đã cho ý kiến về danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn


Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn được Quốc hội thông qua là 2 triệu tỷ đồng, trong đó dự phòng chung là 200 nghìn tỷ đồng. Căn cứ Kết luận của UBTVQH và trên cơ sở đề xuất của bộ, ngành, địa phương, Chính phủ đã triển khai tổng hợp, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn đợt 1, với số vốn bằng 56,7% tổng mức vốn trung hạn được Quốc hội thông qua và bằng 65,2% tổng số vốn phân bổ chi tiết. Tổng số vốn phân bổ chi tiết còn lại là hơn 605 nghìn tỷ đồng. Trong phương án phân bổ chi tiết để giao đợt 2, Chính phủ kiến nghị bổ sung 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội; bổ sung 4.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu Biển Đông - hải đảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu Chính phủ rà soát lại các dự án bố trí không đủ vốn, các dự án thiếu vốn đối ứng, các dự án chưa rõ nguồn. Chính phủ và Bộ trưởng Bộ KH-ĐT phải chịu trách nhiệm giám sát, cắt giảm, điều chỉnh quy mô, phân kỳ đầu tư để hoàn thành các dự án này trong giai đoạn 2017-2020.

Tiếp đó, UBTVQH thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bố trí 2 triệu tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.