Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội

Hiền Phương| 29/06/2017 07:00

(HNM) - Sáng 28-6, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2017.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)


Sáu tháng đầu năm, toàn quân đã triển khai công tác Đảng, công tác chính trị có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt như tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lớn xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị...

Sáu tháng cuối năm 2017, toàn quân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các chủ trương, chính sách mới về xây dựng Quân đội.

Công tác đấu tranh phòng, chống làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tiếp tục được các đơn vị đẩy mạnh. Đặc biệt là không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.