Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh - liệt sĩ

Hà Hiền - Hương Ly| 15/07/2017 06:23

(HNM) - Sáng 14-7, tại Hà Nội, hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh - liệt sĩ: Lý luận và thực tiễn” do Cục Người có công, Tạp chí Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức.

Các tham luận khẳng định, sinh thời, tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thương binh, liệt sĩ được thể hiện nhất quán, xuyên suốt, cụ thể, thiết thực trong nhiều bài viết, hành động và việc làm của Người... Các đại biểu kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công. Trước mắt, nên bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy vợ hoặc chồng khác; bổ sung quy định về việc ủy quyền đi thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ...

* Từ ngày 8 đến 12-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội do Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Bùi Tuấn Ngọc làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc và thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Đoàn đã tới dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, thăm Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại Quảng Nam, Đoàn đã dâng hương tại Khu tưởng niệm nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; hỗ trợ xây 8 nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tổng trị giá quà tặng trong đợt này là 410 triệu đồng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh - liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.