Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Nguyệt Ánh - Ảnh: Anh Tuấn| 10/08/2017 15:28

(HNMO) - Ngày 10-8, Đoàn khảo sát do Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ thành phố.


Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tiếp và làm việc với Đoàn. Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến cùng dự.


Trao đổi với Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm đến công tác cán bộ và thực hiện đồng bộ tất cả các khâu của công tác cán bộ. Toàn thành phố hiện có trên 137 nghìn biên chế. Trong đó, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý là 926 cán bộ.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chiếm 8,36%; Thạc sĩ chiếm 39,52%, còn lại trình độ đại học; Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Hệ số quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đạt 1,64 lần; tỷ lệ cán bộ nữ 21,9%; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt 19,51%; 56,9% có trình độ Thạc sĩ trở lên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Hà Nội đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao, nổi bật là công tác đào tạo cán bộ nguồn và đào tạo cán bộ cấp cơ sở. Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 07/2013 về “Đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn của thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Kết quả, thành phố đã tổ chức được 8 lớp cán bộ nguồn công tác đảng, đoàn thể và công chức nguồn xã, phường, thị trấn với tổng số 1.250 học viên.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ của thành phố đã trở thành nền nếp, thường xuyên trong nhiều năm qua. Từ năm 2010 đến nay, đã có 160 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được điều động luân chuyển. Đa số các đồng chí trong diện luân chuyển phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc; nhiều đồng chí phát triển tốt, được phân công ở vị trí cao hơn sau thời gian luân chuyển.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm và kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), năm 2016, kết quả đánh giá, phân loại 956 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 846 đồng chí (88,49%), hoàn thành niệm vụ là 97 đồng chí (10,14%)...

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã đánh giá cao việc thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trên cơ sở kết quả buổi làm việc thực tế tại huyện Ba Vì và làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Thành ủy, Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp thu được nhiều bài học thực tiễn trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố để trình Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung khóa XII tới đây xem xét ban hành Nghị quyết đúng và sát với thực tế hiện nay về công tác cán bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.