Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thảo luận nghị định về sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động đối ngoại và 2 dự án luật

Hiền Thu| 14/09/2017 06:46

(HNM) - Trong ngày làm việc thứ ba (13-9) của phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.


Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ tiếp tục được phép để lại một phần phí thu từ lĩnh vực ngoại giao để thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó có chi bổ sung nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động như quy định hiện hành. Việc quy định cụ thể trong Nghị định sẽ giúp tháo gỡ những tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách áp dụng trong lĩnh vực đối ngoại để tạo điều kiện cho cán bộ ngoại giao hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Nhất trí với đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, về lâu dài, cần đưa nội dung này vào luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khi sửa đổi Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính phải nghiên cứu thêm chính sách cụ thể để bảo đảm sự ổn định cho các cơ quan đại diện và các cán bộ hoạt động đối ngoại ở nước ngoài.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập quỹ tạm giữ các khoản thu từ hoạt động ngoại giao, tuy nhiên, phải bảo đảm cơ chế quản lý quỹ này...

* Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Phát biểu kết thúc phần thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành hữu quan đã có sự phối hợp triển khai Luật Bình đẳng giới.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nên cần sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến đối tượng là phụ nữ ở các khu công nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Cũng trong ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thảo luận nghị định về sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động đối ngoại và 2 dự án luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.