Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

Việt Tuấn - Ảnh: Bá Hoạt| 14/11/2017 11:24

(HNMO) - Sáng 14-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc với 150 cử tri quận Hà Đông.


Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc với cử tri quận Hà Đông.


Các cử tri đều bày tỏ đồng tình cao về dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khoá XV; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017...

Dù ghi nhận có nhiều chuyển biến trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhưng nhiều cử tri các phường Phú Lương, Phú La, Kiến Hưng, Đồng Mai, La Khê… cho rằng, trên địa bàn thành phố, quận Hà Đông vẫn còn tồn tại bất cập cần tăng cường quản lý, có giải pháp khắc phục. Cử tri phường Đồng Mai phản ánh, việc giao đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn phường rất chậm, người dân mong mỏi nhiều năm nay vẫn chưa được đáp ứng, đề nghị UBND quận Hà Đông sớm thực hiện và HĐND thành phố giám sát.

Công tác xử lý ô nhiễm các tuyến sông Nhuệ, sông Đáy chậm, trong khi hằng ngày, các doanh nghiệp vẫn xả thải trực tiếp ra môi trường mà chưa qua xử lý, đề nghị các cấp quan tâm giám sát, xử lý vi phạm theo quy định. Cử tri phường Mộ Lao kiến nghị, hiện tại, việc lấn chiếm đất xây dựng lán tạm ven hồ Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), giáp ranh với phường Mộ Lao (quận Hà Đông) gây tiềm ẩn tệ nạn xã hội, đề nghị thành phố chỉ đạo thực hiện giải toả, trả lại nguyên trạng. Đặc biệt, cử tri phường La Khê cho rằng, thực hiện theo phân cấp mới về quản lý duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng, thoát nước, việc giải quyết, xử lý các sự cố chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Cử tri khu chung cư Thanh Hà (Kiến Hưng) phản ánh, hiện tại chung cư nằm trong khu đất giáp ranh giữa quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, vì thế việc quản lý nhân khẩu do cả hai địa phương thực hiện, đề nghị TP Hà Nội đề xuất với trung ương phân rõ địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý nhân khẩu thống nhất. Cử tri phường Kiến Hưng cũng đề nghị, thành phố sớm triển khai công viên cây xanh theo quy hoạch, để chậm gây lấn chiếm, lãng phí tài nguyên đất.

Thay mặt tổ đại biểu số 10, đại biểu HĐND thành phố Lê Cường, Bí thư Quận ủy Hà Đông đã tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền.

* Cùng ngày, các tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 1, 5, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30 đã tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Tây Hồ, Thường Tín, Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì, Thạch Thất, Thanh Trì, Mỹ Đức, Hoài Đức, Mê Linh, Đan Phượng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.