Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa “tinh thần Trường Sa”, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách

Võ Lâm| 27/05/2018 06:32

(HNM) - Chiều 25-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị tổng kết chuyến công tác đi thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa; cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 năm 2018 của Đoàn đại biểu TP Hà Nội.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyến công tác Trường Sa năm 2018. Ảnh: Bá Hoạt


Trong 12 ngày (từ ngày 11 đến 22-4-2018), 179 thành viên đoàn công tác TP Hà Nội đã đến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa đang làm việc và sinh sống trên 10 đảo và Nhà giàn DK1/19. Tại mỗi nơi đến thăm, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Đặc biệt, với tình cảm chân thành mong muốn chia sẻ khó khăn cùng quân và dân huyện đảo Trường Sa, Đoàn công tác đã chuyển số tiền 37 tỷ đồng, là quà của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô dành tặng xây dựng công trình nhà văn hóa trên đảo Đá Thị và nhiều quà tặng khác với tổng giá trị lên đến trên 5,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng đoàn công tác khẳng định, chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, bảo đảm mục đích, yêu cầu và chương trình đã đề ra. Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ mang tình cảm, sự tri ân, động viên, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Chuyến công tác còn là trải nghiệm quý giá, hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng quan trọng, để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc đối với mỗi thành viên; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lan tỏa “tinh thần Trường Sa”, bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hy sinh vì bình yên của đất nước.

Trưởng đoàn công tác đề nghị, mỗi thành viên trong đoàn, bằng việc làm thiết thực của mình, tiếp tục vận động, ủng hộ, giúp đỡ, để cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các thành viên Đoàn công tác tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; góp phần xây dựng và phát triển đất nước; tạo tiền đề quan trọng giữ vững chủ quyền Tổ quốc, trong đó có chủ quyền biển đảo...

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 23 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ chuyến công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa “tinh thần Trường Sa”, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.