Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường xuyên lắng nghe nguyện vọng người dân

Hương Ly| 13/07/2018 06:59

(HNM) - Ngày 12-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại hai xã Phù Đổng và Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.


Nhìn chung, việc thực hiện Quy chế dân chủ đã phát huy được vai trò tích cực của nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy, công tác quán triệt các văn bản về Quy chế dân chủ còn chưa kịp thời, dẫn đến nhận thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ còn hạn chế.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, để làm tốt Quy chế dân chủ, trước hết cấp ủy, chính quyền địa phương cần quyết liệt giải quyết vướng mắc trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thường xuyên lắng nghe nguyện vọng người dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường xuyên lắng nghe nguyện vọng người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.