Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ tại Cần Thơ

Theo Báo Nhân Dân| 07/08/2018 06:56

Ngày 6-8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.


Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Cần Thơ


Sau khi nghe báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, Thành ủy Cần Thơ triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả nổi bật. Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị được củng cố tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia...

Thời gian tới, để việc thực hiện Nghị quyết 29 đạt hiệu quả cao, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, Thành ủy Cần Thơ hoàn chỉnh báo cáo nêu rõ những kiến nghị làm cơ sở để tổng hợp báo cáo với Trung ương. Các cấp, ngành ở TP Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và toàn xã hội về đổi mới giáo dục; duy trì sự nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục ở cấp độ địa phương và cơ sở giáo dục; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn nhưng thực chất; quan tâm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và sử dụng hiệu quả nguồn lực này; quan tâm phát triển nhà trẻ, mẫu giáo ở các khu công nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết quan trọng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ tại Cần Thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.