Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 5 năm tái thành lập và đón nhận Huân chương Lao động

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 11/08/2018 09:23

(HNMO) - Sáng 11-8, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô đã diễn ra lễ kỷ niệm 5 năm tái lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (7/8/2013 - 7/8/2018), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội...


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.


Tới dự, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; đại diện một số cơ quan trung ương.

Đại biểu TP Hà Nội dự lễ có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã.

Làm tốt công tác tham mưu phòng, chống tham nhũng


Trình bày diễn văn kỷ niệm và báo cáo thành tích 5 năm hoạt động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy khẳng định, sau 5 năm tái thành lập và đi vào hoạt, Ban Nội chính Thành ủy đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thành ủy triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đảm nhiệm tốt vai trò cơ quan thường trực và cơ quan giúp việc cho các ban chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan nội chính thành phố, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Từ đó, Ban đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Phát hiện, xét xử số vụ án tham nhũng lớn

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khoá XVI về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020" do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thế Toàn trình bày nêu rõ 6 nhóm kết quả nổi bật. Thành ủy Hà Nội đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Chương trình 07-CTr/TU với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao. Ban Chỉ đạo Chương trình do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Quá trình tổ chức thực hiện Chương trình đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng kiên quyết, kiên trì, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, khoa học, chủ động tham mưu, xử lý có hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Công an thành phố đã khởi tố 60 vụ với 194 bị can. Hà Nội là địa phương phát hiện, xét xử số vụ án tham nhũng lớn trong cả nước. Thành ủy đã tập trung chỉ đạo tích cực, 3 cơ quan tư pháp chủ động phối hợp, tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng đúng ngư­ời, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và làm oan người vô tội. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp do các cơ quan trung ương chuyển đến được các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Do đó, tình hình tham nhũng, lãng phí đã được kiềm chế, từng bước bị ngăn chặn.

Báo cáo cũng nêu rõ 7 hạn chế còn tồn tại, 5 nguyên nhân và 4 kinh nghiệm bước đầu. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung thực hiện tốt Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng tại hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng. Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương, cơ sở; yêu cầu các cơ quan, đơn vị của thành phố nhận diện và xác định nguy cơ tiềm ẩn tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch khắc phục những yếu kém, có biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt"... 

Ban Chỉ đạo cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố. Trong đó, Ban Chỉ đạo đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục giám định về tiền trong vụ việc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty Bemes để trả lời cơ quan điều tra. Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra đối với 1.737 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội còn tồn đọng.


Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi lễ.


Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa

Chúc mừng những kết quả ấn tượng của ngành Nội chính Thủ đô, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc mong muốn, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội luôn là cơ quan mẫu mực về mọi mặt; tổ chức chặt chẽ, đoàn kết, hoạt động nền nếp, khoa học. Đồng chí Phan Đình Trạc nhận định, việc Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình 07-CTr/TU và thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện Chương trình là cách làm mới, riêng có của Hà Nội, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành ủy Hà Nội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Lưu ý 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 07-CTr/TU tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ càng cao càng phải gương mẫu. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sai phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích và kết quả mà các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính và Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, những kết quả từ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và của Ban Nội chính Thành ủy đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố. 

"Nhìn lại chặng đường 5 năm qua của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội và kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chúng ta càng thấy rõ chủ trương tái thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy là chủ trương đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.


Đề cập đến bối cảnh của thời kỳ mới với dự báo có nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu nhiệm vụ rất nặng nề, nhiều phức tạp, nhạy cảm, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, các cấp, các ngành nói chung, Ban Nội chính Thành ủy nói riêng không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng tại hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng; đồng thời, tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương tại lễ kỷ niệm; tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chủ động, quyết liệt hơn nữa thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo sơ kết Chương trình 07-Ctr/TU; nắm chắc, dự báo sát tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

"Tập trung thực hiện với quyết tâm cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương, cơ sở; chỉ ra các lĩnh vực, các khâu công việc, các địa bàn xảy ra tham nhũng để xây dựng các chuyên đề, kế hoạch ngăn chặn hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực" - Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu, Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục củng cố, sắp xếp bộ máy theo Quy định 04-QĐ/TƯ của Ban Bí thư Trung ương; phát huy tốt hơn nữa vai trò cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Thành ủy phải gương mẫu đi đầu, giữ mình trong sạch, liêm chính, đặc biệt là có bản lĩnh vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, tâm huyết, trách nhiệm, dũng cảm, dám đối mặt với mọi khó khăn, thử thách để đóng góp xây dựng ngành Nội chính Đảng của Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác kể từ khi tái thành lập, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động cho lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 07-CTr/TU.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 07-CTr/TU. 

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Nội chính trong 5 năm qua. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 5 năm tái lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 5 năm tái thành lập và đón nhận Huân chương Lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.