Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu

Nguyên Hoa| 31/08/2018 06:28

(HNM) - Ngày 30-8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan phối hợp tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Giấy chứng nhận và sách cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả có công trình công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN


Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn... Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tham dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018 tập hợp 73 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu trên lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chính thức kéo băng khai trương, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018. Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Sách vàng, Giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018.

Phát biểu tại lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, nền khoa học, công nghệ nước nhà đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực. Chủ tịch nước ghi nhận 73 công trình, giải pháp sáng tạo xuất sắc, tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà, được ứng dụng hiệu quả trong đời sống…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tác động to lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với Việt Nam, cuộc cách mạng này mở ra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ; thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, nhất là các tài năng trẻ, các chuyên gia giỏi. Cùng với đó là việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông; khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống.

Nhân dịp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí vươn lên kiên cường, bất khuất của dân tộc, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.