Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Đảng ủy xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì

Hương Ly - Ảnh: Hữu Tiệp| 14/09/2018 09:24

(HNMO) – Sáng 14-9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Quang cảnh buổi làm việc


Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phúc Đinh Quang Minh cho biết, Đảng bộ xã Vạn Phúc hiện có 10 chi bộ với 442 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ - công nghiệp, thủ công nghiệp – nông nghiệp. Phát huy hiệu quả sau khi thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, Đảng ủy xã giao UBND xã chỉ đạo các thôn tuyên truyền, vận động các hộ dân chuyển đổi được 139,21 ha cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tính riêng 8 tháng năm 2018, tổng thu nhập trên địa bàn xã đạt hơn 337,9 tỷ đồng...

Công tác xây dựng Đảng được xã Vạn Phúc tập trung thực hiện. Bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn Đảng bộ cũng quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 15-NQ/TU với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, sinh hoạt đạt từ 93-95%. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đảng viên vi phạm và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí cũng được quan tâm chỉ đạo thông qua việc thực hiện 4 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và kịp thời xử lý nghiêm đối với đảng viên vi phạm.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 19-7-2017 của Huyện ủy Thanh Trì, Đảng ủy xã Vạn Phúc cũng đã ban hành kế hoạch nhằm củng cố các cơ sở Đảng, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã cũng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là những thôn có vụ việc phức tạp, nhạy cảm, qua đó xử lý kịp thời các vụ việc nổi cộm ngay từ cơ sở. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Kế hoạch số 66-KH/HU, các cấp ủy Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai cụ thể, bài bản Nghị quyết số 15-NQ/TU tại xã Vạn Phúc nói riêng, huyện Thanh Trì nói chung, qua đó góp phần đưa huyện trở thành một trong bốn huyện của TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.


Đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Vạn Phúc đã đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu, xã tiếp tục nỗ lực phát huy những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới… Trong đó, mục tiêu số một thời gian tới là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị. Xã cần chú trọng phát triển kinh tế nhằm từng bước nâng cao đời sống nhân dân cũng như giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Nhấn mạnh Vạn Phúc là địa bàn có tiềm năng về đất đai, đồng chí Đào Đức Toàn yêu cầu, xã tập trung chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng. Bởi trên thực tế, có tới 90% sai phạm, tham nhũng làm phát sinh khiếu nại, tố cáo đều xuất phát từ lĩnh vực này. Đồng chí Đào Đức Toàn cũng yêu cầu, xã Vạn Phúc tập trung xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, coi trọng việc phát huy tình làng, nghĩa xóm, tăng cường thực hiện dân chủ, kịp thời đưa tiếng nói của người dân đến với các cấp lãnh đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Đảng ủy xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.