Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Minh Nhật| 16/04/2017 08:45

(HNMO) - Cụ bà Emma Morano, người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời tại nhà riêng ở miền Bắc Italia vào ngày 15-4 ở tuổi 117.

Cụ bà Emma Morano đón sinh nhật lần thứ 117 vào ngày 29-11-2016. (Ảnh: CTV News)


Cụ bà Emma Morano sinh ngày 29-11-1899 tại tỉnh Vercelli (Italia) và là con đầu lòng trong 1 gia đình có 8 chị em. Cụ từng được cho là người cuối cùng sinh vào những năm 1800 còn sống sau khi cụ bà Susannah Mushatt Jones qua đời vào tháng 5-2016 tại Mỹ ở tuổi 116.

Cụ bà Emma đã sống qua 3 thế kỷ, chứng kiến 2 cuộc chiến tranh thế giới và phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và cô độc bởi đứa con trai duy nhất của cụ qua đời khi mới được 6 tuổi.

Khi còn sống, bất chấp lời khuyên của các bác sĩ, cụ bà Emma vẫn duy trì thói quen ăn 3 quả trứng mỗi ngày. Cụ cũng cho rằng mình có tuổi thọ cao là do di truyền.

Người sống thọ nhất thế giới từng được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là Jeanne Calment (người Pháp). Bà qua đời tháng 8-1997, hưởng thọ 122 tuổi 164 ngày.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.