Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cha mẹ để con ở nhà, bốn anh em thiệt mạng vì đốt lửa sưởi ấm

Theo Tin Tức| 30/12/2017 14:20

Bốn anh em trai đã thiệt mạng do ngộ độ khí CO sau khi đốt lửa để giữ ấm trong đêm đông giá lạnh.

Bé trai nhỏ tuổi trong số 4 anh em thiệt mạng do đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: SCMP


Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vụ việc xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đêm 24-12 vừa qua.

Bốn anh em, từ 4 đến 11 tuổi, tự trông nhau ở làng nghèo QingShan, tỉnh Vân Nam. Tờ Thepaper.cn cho hay cha mẹ của những đứa trẻ này bỏ con ở quê để đi lên thành phố Côn Minh giải quyết việc con trai cả của họ bị bắt giữ vì ẩu đả.

Bốn anh em đã đốt lửa trong nhà để sưởi ấm, nhưng lại đóng kín các cửa ra vào và cửa sổ, khiến khí độc tích tụ làm các em bị ngộ độc khí dẫn đến tử vong. 


Sau khi vụ việc xảy ra, do không thấy các em đến trường ngày 25-12, nhà trường đã gọi cho cha của các em để hỏi lý do. Cha của các em liên lạc với một người hàng xóm nhờ kiểm tra nhà vào trưa 25-12. Lúc này, sự việc đau lòng mới được phát hiện.

Được biết, dân làng QingShan thường đốt củi hoặc than vào mùa đông vì không đủ tiền mua lò sưởi hiện đại. Theo người anh họ Lu Yucong của 4 đứa trẻ tội nghiệp, cha mẹ chúng đã không dạy chúng cách đốt lửa an toàn trước khi rời nhà đi Côn Minh, trong khi gia đình họ thường sưởi ấm theo cách này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha mẹ để con ở nhà, bốn anh em thiệt mạng vì đốt lửa sưởi ấm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.