Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Hiền Phương| 07/09/2017 07:08

(HNM) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, bằng việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn khẳng định là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hải


Học Bác, cùng tiến bộ

Công tác tại Tiểu đoàn Trinh sát 20 với vai trò là Trung đội trưởng Trung đội Trinh sát đặc nhiệm, Trung úy Tạ Duy Linh vừa rèn luyện nghiệp vụ vừa chịu trách nhiệm huấn luyện trinh sát viên, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Trung úy Tạ Duy Linh chia sẻ: “Tuổi nghề và tuổi đời còn trẻ nên tôi xác định phải học tập Bác ở tinh thần luôn học hỏi, để ngày càng tiến bộ”.

Nhờ đó, Trung úy Tạ Duy Linh được cấp trên đánh giá có phương pháp quản lý tốt. Trung đội do anh chỉ huy luôn hoàn thành nhiệm vụ, 100% cán bộ, chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thường xuyên gặt hái được thành công tại các hội thi, hội thao. Cá nhân anh năm 2015 đoạt giải Nhì 4 môn quân sự phối hợp sĩ quan; năm 2016 được UBND thành phố tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”.

Trung tá Nguyễn Đăng Toản, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Oai nhận xét, thông qua triển khai Chỉ thị 05-CT/TƯ tại đơn vị cho thấy, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, nhân viên được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, công tác huấn luyện của đơn vị đều đạt 100% kế hoạch, với chất lượng cao.

Tại Tiểu đoàn Thiết giáp 47, học tập và làm theo gương Bác, chỉ huy đơn vị chú trọng rèn cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, không chùn bước trước khó khăn, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào “nói lời hay, làm việc tốt”, “mỗi ngày làm một việc tốt”, “đầu xe thanh niên, kíp xe chiến thắng” được phát động trong toàn đơn vị.

Đại úy Nguyễn Đức Dũng, Chính trị viên Phó Tiểu đoàn cho biết: Với phương châm “một người biết việc của nhiều người, nhiều người biết việc của một người”, mỗi cá nhân trong đơn vị đều có thể đảm nhiệm tốt mọi công việc, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Nhờ đó, nhiều năm qua, Tiểu đoàn Thiết giáp 47 luôn là điểm sáng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Cán bộ, chỉ huy nêu gương

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương phát động, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Đảng ủy quân sự 30 quận, huyện, thị xã đã có giải pháp gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ vậy, nội dung, chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực chất hơn. Từng cán bộ, chiến sĩ có ý thức rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, xây dựng tinh thần đoàn kết đồng đội và đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô khẳng định: Việc học tập và làm theo Bác đã được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô thể hiện đa dạng trên nhiều mặt công tác. Đó là việc chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy của khối đơn vị chủ lực; nâng cao năng lực tham mưu về công tác quốc phòng của khối cơ quan quân sự địa phương; nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức chuyên sâu trên lĩnh vực mình đảm nhiệm của khối cơ quan; dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt của khối nhà trường…

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô còn tổ chức hội thi Tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia. Qua đó nhằm cổ vũ, khích lệ cán bộ rèn luyện để trở thành người chỉ huy “vừa hồng, vừa chuyên” như lời Bác dạy, tạo động lực mạnh mẽ cho đồng đội noi theo. Từ việc học và làm theo gương Bác, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng và các cấp khen thưởng.

Qua kiểm tra, đánh giá, phân loại hằng năm có hơn 90% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; hơn 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành điều lệ, điều lệnh. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Thủ đô còn tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa; huy động hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác dân vận và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

“Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là cách để tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, chỉ huy trong việc đăng ký và thực hiện “làm theo” Bác” - Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.