Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Hoa Kỳ có lợi ích lâu dài trong hợp tác với Việt Nam”

Tin, ảnh: Nguyễn Lê| 20/12/2016 16:20

(HNMO) - “Chúng tôi có lợi ích lâu dài trong hợp tác với Việt Nam và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho mối quan hệ hợp tác đó”.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.


Đây là khẳng định của bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh tại hội thảo “Tương tác Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau năm 2016” do Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay 20-12.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 năm trở lại đây, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt mức tăng trưởng bình quân trên 19% mỗi năm. Hiện Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. “Nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp là tiền đề và cơ sở để chúng ta chờ đón những triển vọng tốt đẹp của thương mại song phương trong thời gian tới”, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Ông Lê Thanh Liêm cũng cho biết, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đang đón tiếp thêm nhiều tập đoàn, công ty lớn của Hoa Kỳ bày tỏ kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thành phố. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng 60% từ 5 tỷ USD năm 2012 lên hơn 8 tỷ USD năm 2016. Hoa Kỳ hiện là nhà đầu tư xếp thứ 11 tại TP Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Liêm kỳ vọng trong thời gian tới sẽ đón tiếp một làn sóng các nhà đầu tư Hoa Kỳ và mong muốn Hoa Kỳ sớm trở thành nhà đầu tư số 1 tại TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC) lạc quan hơn khi cho rằng 20 năm tới Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu số 1 của hàng hóa Việt Nam. “Tôi tin rằng thị trường Hoa Kỳ sẽ đón nhận nhiều sản phẩm đa dạng của Việt Nam hơn chứ không chỉ hàng dệt may và da giày”, ông Phạm Phú Ngọc Trai nhận định.

Còn TS. Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP) cho rằng, những công ty công nghệ của Hoa Kỳ như Intel vẫn tiếp tục tăng trưởng tại Việt Nam bất luận có TPP hay không. “Tập đoàn Intel tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh vẫn đang gia tăng các chủng loại cũng như sản lượng sản xuất tại đây. Riêng năm 2016, giá trị xuất khẩu của Intel tại Khu công nghệ cao thành phố tăng vượt bậc đạt mức 4 tỷ USD”, ông Lê Hoài Quốc cho hay.

Tại hội thảo, bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh cho biết, Hoa Kỳ xem Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Bà Mary Tarnowka khẳng định hợp tác với Việt Nam mang lại lợi ích lâu dài cho Hoa Kỳ và sẵn sàng hỗ trợ cho mối quan hệ hợp tác đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hoa Kỳ có lợi ích lâu dài trong hợp tác với Việt Nam”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.